Việt Nam - Hàn Quốc phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 100 tỷ USD vào năm 2023

Ban Thời sự (Ảnh: TTXVN)-Thứ hai, ngày 13/12/2021 19:43 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug chứng kiến lễ trao giấy phép đầu tư.

VTV.vn - Rất nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã chọn Việt Nam như một điểm đến - một quê hương thứ hai vì hai đất nước, hai dân tộc vốn có nhiều điểm tương đồng.

Quốc hội Việt Nam ủng hộ nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc lên tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phấn đấu đến năm 2023 thương mại hai nước đạt 100 tỷ USD theo hướng ngày càng cân bằng hơn. Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc chiều 13/12.

Trong phát biểu chào mừng, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug nhấn mạnh quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang phát triển hết sức tốt đẹp. Trong đó, quan hệ kinh tế, thương mại, con người, văn hoá đều phát triển ở mức độ hiếm có.

Còn trong phát biểu của mình, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Hàn Quốc bày tỏ, những diễn biến của dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến kinh tế của mỗi nước, tuy nhiên khi gắn kết với nhau, hai nước có thể vượt qua mọi khó khăn thử thách.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam với trao đổi thương mại song phương hàng năm chiếm khoảng 50% tổng giá trị trao đổi thương mại Hàn Quốc - ASEAN.

Việt Nam - Hàn Quốc phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 100 tỷ USD vào năm 2023 - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam ủng hộ nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam- Hàn Quốc lên tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Thông báo với các doanh nghiệp Hàn Quốc về tình hình Việt Nam, những kết quả trong kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và phục hồi kinh tế, xã hội, Chủ tịch Quốc hội khẳng định nền tảng kinh tế vĩ mô của Việt Nam vẫn đang rất ổn định, lạm phát thấp nhất kể từ năm 2016 đến nay; các chỉ số của nền kinh tế những tháng gần đây đây liên tục khởi sắc.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, rất nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã chọn Việt Nam như một điểm đến - một quê hương thứ hai vì hai đất nước, hai dân tộc vốn có nhiều điểm tương đồng về văn hoá, lịch sử. Với tinh thần đó, Quốc hội Việt Nam khẳng định ủng hộ nâng cấp quan hệ giữa hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện, phấn đấu kim ngạch thương mại đạt mốc 100 tỷ USD vào năm 2023 theo hướng ngày càng cân bằng.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug đã chứng kiến lễ trao chứng nhận đầu tư cùng một số thoả thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Hàn Quốc với một số địa phương của Việt Nam.

Trong các dự án được trao lần này có những dự án rất lớn như: Bắc Ninh trao chứng nhận đầu tư cho Dự án nhà máy lắp ráp và thử nghiệm vật liệu thiết bị bán dẫn của Tập đoàn Amkor trị giá 1,6 tỷ USD hay thỏa thuận hợp tác, hỗ trợ và xúc tiến đầu tư các dự án mới của Tập đoàn Deawoo tại Việt Nam trị giá lên tới 2 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước