Việt Nam là điểm đến không thể bỏ qua của doanh nghiệp Nhật Bản

VTV Digital-Thứ ba, ngày 07/02/2023 10:46 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam không chỉ là điểm đáng cân nhắc cho khách quốc tế, mà còn trở thành điểm đến đầu tư không thể bỏ qua của các công ty Nhật Bản.

Kết quả khảo sát của JETRO năm 2022 cho thấy, Việt Nam đứng thứ 2 trong danh sách các quốc gia đầu tư phổ biến, bên cạnh Mỹ. Thông tin này được đưa ra từ đại diện Văn phòng Cơ quan Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) Hà Nội.

Theo khảo sát, 60% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam cho biết họ sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh trong 1 - 2 năm tới, tăng 5 điểm so với mức 55% trong cuộc khảo sát năm 2021. Đó là cũng mức cao nhất trong số các nước ASEAN. Điều này cho thấy, các doanh nghiệp Nhật Bản có xu hướng gắn bó lâu dài với Việt Nam. Việt Nam vẫn có sức hấp dẫn riêng dù có thể chịu ảnh hưởng từ những sự cố ngoài dự kiến và bất ổn kinh tế thế giới trong ngắn hạn.

So với năm 2021, ở thời điểm hiện tại, hoạt động của nhà máy đã trở lại bình thường, xuất nhập khẩu đã năng động hơn và thị trường tiêu thụ đã phục hồi.

Việt Nam là điểm đến không thể bỏ qua của doanh nghiệp Nhật Bản - Ảnh 1.

Việt Nam là điểm đến không thể bỏ qua của doanh nghiệp Nhật Bản. Ảnh minh họa.

Trưởng đại diện Văn phòng Cơ quan Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) Hà Nội, ông Nakajima Takeo - cho biết các công ty Nhật Bản đưa ra quyết định đầu tư dựa trên triển vọng dài hạn từ 5 - 10 năm chứ không phải ngắn hạn. 

Với dân số 99 triệu người, tầng lớp trung lưu đang phát triển và sự hiện diện nhiều công ty nước ngoài, Việt Nam còn hứa hẹn là thị trường hấp dẫn cho kinh doanh thương mại điện tử trực tiếp giữa các doanh nghiệp với nhau (B2B) và giao dịch thương mại trên Internet giữa doanh nghiệp với khách hàng (B2C).

Việt Nam cũng là một điểm đến lý tưởng để sản xuất và xuất khẩu do đã ký 15 hiệp định thương mại tự do (FTA)...

Cũng theo khảo sát này, thế mạnh của nền kinh tế Việt Nam bao gồm: Tăng trưởng tốt và quy mô thị trường phù hợp; tình hình chính trị, xã hội ổn định; chi phí lao động thấp; điều kiện sống tuyệt vời..

Năm 2022, đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam (đầu tư mới và mở rộng) đạt 4,56 tỷ USD, đứng thứ 2, sau Singapore (4,62 tỷ USD). Doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực như năng lượng, bán lẻ, điện và điện tử.

60% doanh nghiệp Nhật muốn mở rộng kinh doanh tại Việt Nam 60% doanh nghiệp Nhật muốn mở rộng kinh doanh tại Việt Nam

VTV.vn - 60% doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam muốn mở rộng kinh doanh. Đây là mức cao nhất trong khu vực ASEAN.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước