Việt Nam là thị trường hàng không xếp thứ 7 trong giai đoạn 2014 - 2017

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 06/05/2017 11:33 GMT+7

VTV.vn - Theo Cục Hàng không Việt Nam, tính đến hết năm 2016, có hơn 52 triệu hành khách đã chọn đường hàng không, tăng hơn 29% so với năm trước đó.

"Tăng tốc cho sự phát triển trong khu vực châu Á Thái Bình Dương - Đón nhận thay đổi, xây dựng năng lực" là chủ đề của Hội nghị thường niên Tổ chức các nhà cung cấp dịch vụ đảm bảo hoạt động bay khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Lần đầu tiên đăng cai hội nghị này, Việt Nam có cơ hội để trao đổi các kinh nghiệm với quốc tế, tìm các giải pháp giải quyết các tồn tại, thúc đẩy phát triển vận tải hàng không Việt Nam, nhất là trong bối cảnh phát triển nóng như hiện nay.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, tính đến hết năm 2016, có hơn 52 triệu hành khách đã chọn đường hàng không, tăng hơn 29% so với năm trước đó.

Còn Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế nhận định, Việt Nam là thị trường hàng không đứng thứ 7 toàn cầu về tốc độ phát triển trong giai đoạn 2014 - 2017. Sự thành công về doanh số của thị trường hàng không Việt Nam đến từ nhiều yếu tố khác nhau, trong đó có sự phát triển của ngành du lịch, nền kinh tế phát triển ổn định và sự đóng góp của các hãng hàng không giá rẻ…

Năm nay cũng hứa hẹn là một năm tăng trưởng mạnh của ngành hàng không Việt Nam. Tuy nhiên đi kèm với đó là các thách thức về hạ tầng và nguồn nhân lực kỹ thuật cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước