Đây là nhận xét của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tại buổi họp báo thường kỳ diễn ra vào chiều 12/12 tại Hà Nội.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 11 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu của nước ta đạt 241 tỷ USD, tăng gần 8%; kim ngạch nhập khẩu đạt 230 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2018. Kết quả này đạt được trong bối cảnh kinh tế thế giới trong năm 2019 tăng trưởng chậm với các yếu tố rủi ro, xuất khẩu của các nước trong khu vực giảm so với cùng kỳ năm 2018.
Hiện nay, Việt Nam đã có 12 FTA được ký kết và đi vào hoạt động. Đây là sân chơi rộng lớn để hàng hóa Việt Nam xuất khẩu ra thế giới. Bộ Công Thương tăng cường hiện đại hóa công tác cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ... Về thị trường xuất khẩu, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 55,6 tỷ USD, tăng gần 28% so với cùng kỳ, tiếp đến là thị trường EU và Trung Quốc.
Trước đó, trong buổi tiếp đoàn công tác từ Mỹ bàn về kế hoạch hành động của Việt Nam nhằm tăng trưởng xuất nhập khẩu giữa hai nước, Mỹ bày tỏ mong muốn giảm nhập siêu từ Việt Nam và xây dựng cán cân thương mại hài hòa, bền vững giữa hai quốc gia. Tại buổi họp báo, lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định, đến thời điểm này, tất cả chỉ tiêu kế hoạch của ngành Công Thương năm 2019 đều sẽ đạt và vượt chỉ tiêu mà Chính phủ và Quốc hội giao.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bình luận (0)