Việt Nam - Một trong 5 thị trường du lịch trọng điểm của Trung Quốc

Ngọc Yến - Văn Tùy (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ năm, ngày 18/01/2018 11:10 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam là một trong năm thị trường du lịch trọng điểm của Trung Quốc, đồng thời cũng là đầu mối giao thương quan trọng của Trung Quốc tại Đông Nam Á.

Điều này giải thích việc ngày một nhiều các hãng hàng không Trung Quốc mở đường bay tới các địa phương khác nhau của Việt Nam.

Đây là nhận định được đưa ra tại buổi lễ khai trương đường bay thẳng Hà Nội – Trùng Khánh (Trung Quốc) vừa diễn ra tối 16/1.

Chuyến bay thẳng đầu tiên từ Thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) chở 105 hành khách Trung Quốc, đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài trong nghi thức phun nước water salute truyền thống của ngành hàng không. Còn tại khu vực check in, những hành khách này cũng đã hoàn thành thủ tục để chuẩn bị khởi hành về Trùng Khánh ngay sau đó khoảng 1 giờ đồng hồ. Mà cách đây vài hôm họ đã phải du lịch Việt Nam bằng đường bộ.

Ông Hu Hong Bom, du khách Trung Quốc nói: "Trước đây, từ Trùng Khánh đến Hà Nội, chúng tôi phải quá cảnh qua Nam Ninh, hoặc Bắc Hải, hay chuyển tiếp tại Quảng Châu, khiến việc đi lại trở nên bất tiện và mất nhiều thời gian. Bây giờ mở đường bay thẳng như vậy, tôi thấy rất thuận tiện".

Hiện các chuyến bay thẳng khứ hồi giữa Việt Nam và Trung Quốc do Hãng hàng không Phương Nam khai thác đã đạt 214 chuyến mỗi tuần. Bên cạnh đó, nhằm thúc đẩy tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế, Việt Nam cũng đang triển khai Đề án định hướng phát triển đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và các quốc gia, trong đó Trung Quốc là một trong 12 địa bàn trọng điểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước