Việt Nam nhập khẩu lợn giống từ Thái Lan

Hải Vân-Thứ năm, ngày 14/05/2020 13:55 GMT+7

VTV.vn - Sáng 13/5, 250 con lợn giống bố mẹ đã được nhập khẩu an toàn vào Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam nhập khẩu những con lợn bố mẹ thay vì chỉ nhập khẩu lợn giống ông bà, cụ kỵ như trước đây.

Việc nhập khẩu lợn giống bố mẹ sẽ sớm cho lợn giống con, giúp đáp ứng được nhu cầu tái đàn sau dịch tả lợn châu Phi, để bình ổn giá thịt lợn theo chỉ đạo của Thủ tướng, bởi hiện nay, giá lợn con giống đang ở mức cao tới gần 3 triệu đồng/con nhưng vẫn kham hiếm nguồn cung, người dân khó mua được để tái đàn.

250 con lợn nái đầu tiên từ Thái Lan đã được doanh nghiệp nhập khẩu và vận chuyển an toàn về tới trang trại chăn nuôi lợn giống siêu nạc ở xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Trong quá trình vận chuyển, số lợn này phải qua cửa khẩu 3 nước gồm: Thái Lan, Lào, Việt Nam. Ở mỗi nước, doanh nghiệp đều phải sử dụng hệ thống xe vận chuyển riêng để phòng chống dịch bệnh. Sau khi về Việt Nam, những con lợn này phải cách ly trong khoảng 28 - 45 ngày theo quy định.

Việt Nam nhập khẩu lợn giống từ Thái Lan - Ảnh 1.

Việc nhập khẩu lợn giống bố mẹ nhằm đáp ứng nhu cầu tái đàn sau dịch tả lợn châu Phi. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Đây là lô lợn đầu tiên trong tổng số 20.000 con lợn nái và 200 con lợn đực giống được doanh nghiệp nhập về để nhân giống phục vụ việc tái đàn. Đại diện doanh nghiệp cho biết nếu nhập đủ, thì đến cuối tháng 8 năm nay giá lợn giống bán ra sẽ giảm khoảng 1/3 so với hiện nay.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Bộ đang tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nhập khẩu lợn giống từ nước ngoài, đáp ứng nhu cầu tái đàn sau dịch tả lợn châu Phi. Đến thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp đã đăng ký nhập 103.000 con lợn giống.

Hiện nay, nhiều địa phương đã có chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi tăng tái đàn. Bộ NN&PTNT cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo hệ thống các ngân hàng thương mại hỗ trợ về lãi suất để người chăn nuôi tổ chức tăng đàn, tái đàn trong thời gian ngắn nhất.

'Cháy' hàng, giá lợn giống đắt kỷ lục "Cháy" hàng, giá lợn giống đắt kỷ lục

VTV.vn - Để mua một con lợn giống tái đàn, người chăn nuôi phải bỏ ra gần 3 triệu đồng, tương đương 300.000 đồng/kg lợn giống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước