Việt Nam nhập siêu hơn 32 tỷ USD từ Trung Quốc

Kiều Oanh, Đức Thuận (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 26/12/2015 18:48 GMT+7

Hàng nhập từ Trung Quốc xuất hiện tại hầu khắp các thị trường của Việt Nam. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Theo báo cáo công bố sáng 26/12 của Tổng cục Thống kê, nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc năm 2015 ước tính vào khoảng 32 tỷ USD, tăng gần 13% so với năm 2014.

Cụ thể, kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc của nước ta là gần 50 tỷ USD, chiếm gần 30% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam và lớn nhất trong các quốc gia mà Việt Nam có quan hệ thương mại. Trong khi đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc chỉ đạt 17 tỷ USD, chủ yếu là hàng rau quả, dệt may và giày dép.

Bên cạnh đó, báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, Việt Nam đang gia tăng nhập siêu từ nhiều thị trường khác như: ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản. Riêng với thị trường Mỹ và EU, Việt Nam vẫn giữ được vị thế xuất siêu.

Xét về quy mô toàn nền kinh tế, năm 2015, xuất khẩu ước tính đạt trên 162 tỷ USD, nhập khẩu trên 165 tỷ USD, nhập siêu là 3,2 tỷ USD. Như vậy, sau 3 năm liên tục xuất siêu, năm 2015, Việt Nam đã chuyển hướng sang nhập siêu ở mức tương đối lớn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước