Việt Nam sản xuất cà phê Arabica chất lượng cao

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 22/03/2019 12:12 GMT+7

VTV.vn - Lần đầu tiên người tiêu dùng trong nước có thể thưởng thức cà phê Arabica được trồng và chế biến ngay trong nước.

Cà phê Arabica có vị hơi chua, thanh khiết, nhẹ nhàng, hương thơm cam rừng, vị cuối có vị ngọt mật ong. Loại cà phê này do công ty cổ phần Phúc Sinh trồng và sản xuất tại Sơn La với mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Sơn La là tỉnh có sản lượng cà phê Arabica đứng thứ 2 Việt Nam.

Cà phê Arabica có giá trị nhất trong các loại cà phê và được ưa chuộng đặc biệt là các nước châu Âu và Bắc Mỹ. Thế nhưng, loại cà phê này chưa được trồng phổ biến ở Việt Nam do mức đầu tư và đòi hỏi chăm sóc cao. Vì vậy, đa phần sản phẩm trên thị trường đều qua nhập khẩu.

Đắm mình trong tour du lịch ngắm hoa cà phê ở Tây Nguyên Đắm mình trong tour du lịch ngắm hoa cà phê ở Tây Nguyên

VTV.vn - Tour ngắm hoa cà phê là một sản phẩm du lịch rất độc đáo của vùng đất Tây Nguyên, đối với nhiều du khách đây thật sự là một trải nghiệm đầy thú vị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước