Việt Nam sẽ tăng trưởng trên 6% trong hai năm tới

Minh Loan (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 14/05/2015 22:38 GMT+7

VTV.vn - 6,1-6,2% là dự báo mức tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2015 và 2016 do Ủy ban Kinh tế xã hội châu Á - Thái Bình Dương công bố chiều nay (14/5).

Đó là mức tăng trưởng được Ủy ban Kinh tế xã hội châu Á - Thái Bình Dương Liên Hợp Quốc nhận định dựa trên đánh giá về xuất khẩu và đầu tư gần đây, cùng với khả năng phục hồi sức mua của hộ gia đình và các ngành kinh tế. Con số này cao hơn mức tăng trưởng gần 6% trong năm 2014, nhưng thấp hơn mục tiêu do Chính phủ đề ra đầu năm. Trong khi đó, lạm phát được trông đợi tiếp tục giảm xuống 2,5% trong năm 2015.

Bên cạnh dấu hiệu hồi phục của nền kinh tế, Việt Nam cũng gặp không ít khó khăn trong xuất khẩu và du lịch. Xuất khẩu nông sản thấp đang gây áp lực lên mục tiêu tăng trưởng 10% của tổng kim ngạch xuất khẩu trong năm nay.

Thiếu cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, năng lượng và nước đang cản trở sự tăng trưởng của nhiều quốc gia đang phát triển tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.

Đây là nguyên nhân hàng đầu khiến cho các quốc gia không thể tham gia đầy đủ vào các thị trường quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước