Việt Nam - Singapore nâng tầm kết nối kinh tế

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 27/02/2022 19:49 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến việc trao Giấy phép đầu tư vào Việt Nam cho các doanh nghiệp Singapore. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Chuyến thăm cấp Nhà nước 3 ngày tới Singapore của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, phu nhân cùng đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp vào chiều tối qua (26/2).

Từ nền tảng được tạo dựng trong gần nửa thế kỷ qua, chuyến thăm của Chủ tịch nước đã nâng tầm kết nối kinh tế và mở rộng hợp tác giữa hai đối tác chiến lược về quốc phòng, khoa học, công nghệ, năng lượng, đổi mới sáng tạo và kinh tế số. Chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Singapore là hoạt động ngoại giao cấp cao trực tiếp đầu tiên giữa 2 nước, sau hơn hai năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19. 

Trong đại dịch, hai nước đã chứng minh với thế giới về hiệu quả của mối liên kết bền chặt về kinh tế, nên đã giữ được kim ngạch và vốn đầu tư tiếp tục tăng cao. Đó là kết quả từ tầm nhìn chiến lược và sự quyết tâm của nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước. Còn giờ đây, khi Việt Nam có khát vọng phát triển, với những mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn trong 10 và hơn 20 năm tới, Singapore tiếp tục được coi là một trong những đối tác tin cậy trong hiện thực hóa tầm nhìn này.

Không chỉ vậy, khi Việt Nam có thực lực ngày càng vững mạnh và đi kèm vị thế, uy tín quốc tế ngày càng cao, nên Singapore ủng hộ và mong muốn Việt Nam đóng vai trò lớn hơn trong ASEAN, nhằm bảo đảm sự thịnh vượng và vai trò trung tâm của ASEAN.

Với những thỏa thuận trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Singapore cũng sẽ được mở rộng sang đối thoại, giao lưu đào tạo và huấn luyện, hợp tác về quân y, tình báo quốc phòng, chống khủng bố, tìm kiếm cứu nạn và cứu trợ thiên tai. Hai bên cũng thống nhất đẩy nhanh nỗ lực ký Bản ghi nhớ về hợp tác an ninh mạng. Đây đều là những một nội hàm của quan hệ đối tác chiến lược.

"Đây chắc chắn là điều tốt để củng cố thêm hiểu biết chung về an ninh quốc phòng. Thứ hai, tôi nghĩ rằng thỏa thuận nâng cao đặt nền tảng cho những tương tác chặt chẽ hơn giữa hai lực lượng vũ trang. Vì vậy, Lực lượng vũ trang Singapore và Quân đội Nhân dân Việt Nam có nhiều quan hệ tương tác với nhau. Lĩnh vực quân y Singapore cũng rất có thế mạnh, hay lĩnh vực chống khủng bố mà cả hai đều rất quan tâm, rồi các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai, hay tìm kiếm cứu nạn. Đó là những lĩnh vực mà hai bên cần học hỏi lẫn nhau và nâng cao năng lực", TS.Choi Shing Kwork - Giám đốc Viện ISEAS-Yusof Ishak Singapore cho hay.

Việt Nam - Singapore nâng tầm kết nối kinh tế - Ảnh 1.

Trong những năm qua, Singapore là nước có vốn đầu tư chiếm tới 1/6 tổng vốn đăng ký đầu tư vào Việt Nam và 1/3 trong năm 2021. Ảnh minh họa - Ảnh: VOV.

Còn trong lĩnh vực kinh tế, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ Hiệp định Kết nối Kinh tế Việt Nam - Singapore, theo hướng mở rộng thu hút đầu tư vào lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số, phát triển xanh và bền vững, hướng tới "kết nối hai nền kinh tế trên nền tảng số". Đây đều là những lĩnh vực đã được Việt Nam ưu tiên trong giai đoạn hiện nay để từng bước thực hiện những mục tiêu phát triển trong 5 - 10 năm tới dựa trên 3 trụ cột là kinh tế - xã hội - môi trường.

Trong nhiều năm qua, quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Singapore tập trung chủ yếu vào đầu tư và thương mại bởi Singapore là cửa ngõ của các dòng vốn đầu tư chảy vào Việt Nam từ các doanh nghiệp nước ngoài đóng trụ sở chính của khu vực ở Singapore.

Nay với những định hướng mới nên trong 29 hợp đồng và thỏa thuận được ký với cam kết trên 11 tỷ USD, nhiều các tập đoàn ở Singapore đang tiếp tục đầu tư vào các khu công nghiệp - đô thị xanh, khu nông nghiệp sinh thái và thông minh. Trong đó, riêng tỉnh Bắc Giang đã nhận được cam kết đầu tư hơn 3 tỷ USD.

Tại cuộc đối thoại giữa lãnh đạo các tập đoàn lớn của Singapore với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các Bộ cũng như qua 14 cuộc tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn, nhiều tập đoàn rất quan tâm vào định hướng phát triển của Việt Nam theo tầm nhìn 2045 và đang hướng dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực mới như chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, điện gió, điện mặt trời và năng lượng mới. Đồng thời đưa các Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore từ các cứ điểm sản xuất công nghiệp thành các trung tâm đổi mới sáng tạo trong tương lai.

Ông Lim Ming Yan - Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore cho hay: "Cộng đồng doanh nghiệp Singapore rất quan tâm đến kinh tế số và cả những lĩnh vực mà Ngài Chủ tịch nước đã đề cập trong cuộc đối thoại đó là các giải pháp phát triển bền vững và công nghệ cao. Tôi nghĩ Việt Nam có rất nhiều tiềm năng về kinh tế số, do đó các doanh nghiệp Singapore có thể làm việc với các đối tác Việt Nam để cùng phát triển các giải pháp không chỉ cho riêng Singapore hay Việt Nam, mà có thể cho cả ASEAN, khu vực và thế giới".

Trong những năm qua, Singapore là nước có vốn đầu tư chiếm tới 1/6 tổng vốn đăng ký đầu tư vào Việt Nam và 1/3 trong năm 2021, sự kết nối cộng hưởng của hai nền kinh tế đã mang lại lợi ích cho cả hai nước. Bởi theo lời Thủ tướng Lý Quang Diệu trước đây đã nhận định "Việt Nam không thể xếp sau nước nào trong khu vực" về địa chính trị, tài nguyên và nguồn nhân lực.

Với các lĩnh vực hợp tác mới về đổi mới sáng tạo, kinh tế số và kinh tế xanh, nhất là phát triển năng lượng mới và năng lượng tái tạo được chính thức mở ra từ chuyến thăm Singapore lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ góp phần tạo thêm nguồn lực mới trong dài hạn, để Việt Nam tiếp tục tiến nhanh hơn, theo những định hướng mà Đại hội Đảng XIII đã đề ra.

Tuyên bố báo chí chung Việt Nam - Singapore Tuyên bố báo chí chung Việt Nam - Singapore

VTV.vn - Chuyến thăm của Chủ tịch nước thể hiện cam kết mạnh mẽ của hai bên trong việc tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Singapore.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước