Việt Nam tham dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới WEF Davos 2022

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 23/05/2022 20:23 GMT+7

VTV.vn - Sáng 22/5, Hội nghị Thường niên WEF đã khai mạc tại Davos, Thụy Sỹ với sự tham dự của hơn 2.500 đại biểu. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Thường niên Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), Giáo sư Klaus Schwab, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành WEF kêu gọi các bên liên quan đẩy mạnh hợp tác, đồng thời có cách tiếp cận toàn diện đối với các vấn đề toàn cầu tại tất cả các góc nhìn chính trị, kinh tế, xã hội...

Phát biểu tại Phiên thảo luận toàn thể về chủ đề "Chuyển hướng khủng hoảng lương thực toàn cầu", Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu 5 đề xuất quan trọng, trong đó vấn đề cấp bách là hỗ trợ nhân đạo các nước thiếu lương thực, khôi phục chuỗi cung ứng và kiềm chế áp lực tăng giá nông sản; về dài hạn, xây dựng nền nông nghiệp xanh, sạch, bao trùm và bền vững; loại bỏ hàng rào thương mại đối với lương thực, hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển, thúc đẩy mô hình hợp tác ba bên; bảo đảm quá trình chuyển đổi sản xuất lương thực công bằng; xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp.

Phó Thủ tướng cũng chia sẻ định hướng của Việt Nam xây dựng một nền nông nghiệp carbon thấp, "xanh - sinh thái - bền vững", kêu gọi quốc tế giúp Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu cho Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần củng cố an ninh lương thực.

[INFOGRAPHIC] Diễn đàn WEF 2022: Ba lĩnh vực cấp bách cần được giải quyết [INFOGRAPHIC] Diễn đàn WEF 2022: Ba lĩnh vực cấp bách cần được giải quyết

VTV.vn - Theo Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres, có ba lĩnh vực cấp bách cần được giải quyết để thế giới thoát khỏi cuộc khủng hoảng sức khỏe và kinh tế toàn cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước