Việt Nam thu hút nhiều khách du lịch châu Âu

Hồng Quang (PV Thường trú Đài THVN tại châu Âu)-Chủ nhật, ngày 23/06/2019 10:47 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam vẫn nằm trong top 10 địa điểm du lịch xa (phải đi máy bay nhiều hơn 4 tiếng) được người châu Âu ưa thích nhất.

Chỉ còn một tuần nữa các nước châu Âu bắt đầu kỳ nghỉ hè 2 tháng, thời điểm thuận lợi cho các chuyến du lịch dài ngày. Thống kê từ các hãng du lịch lữ hành châu Âu cho thấy, năm nay Trung Mỹ đang là điểm đến hấp dẫn nhưng châu Á, trong đó có Việt Nam vẫn thu hút nhiều khách du lịch châu Âu.

Báo chí châu Âu hồi tháng 5 đã có rất nhiều bài và ảnh về chuyến đi Việt Nam của công chúa Thụy Điển Victoria cùng phu quân là hoàng tử Daniel. Tờ Gala của Thụy Điển có bài "Chuyến đi thú vị tại Việt Nam của vợ chồng công chúa kế vị". Nhiều tờ báo của Đức, Pháp, Tây Ban Nha cũng đã đăng nhiều ảnh và bài về sự kiện này.

Chuyến thăm của Hoàng gia Thụy Điển đã vô hình chung quảng bá thêmcho du lịch Việt Nam. Trên báo châu Âu thường vẫn có nhiều bài khen ngợi phong cảnh và ẩm thực Việt Nam như một bài trên tờ Vanity Fair của Pháp dành tới 3 trang chỉ để viết về Côn đảo, hòn đảo mà tờ báo này mô tả là "Một thiên đường đầy bí ẩn ở Việt Nam".

Một tờ tạp chí khác lại thấy bất ngờ và thú vị với món ăn đường phố ở Việt Nam, kèm theo nhiều ảnh về những món ăn mà với người Việt chỉ là món bình dân rẻ tiền nhưng với khách du lịch từ châu Âu thì đó lại là những kỷ niệm khó quên.

Theo một tờ báo Đức viết về trải nghiệm thú vị "Ăn tối trên bờ biển" Quy nhơn. Bài báo viết kỹ về những gì có thể tới xem, những món ăn hợp miệng, những nơi nghỉ ngơi thư giãn hay chơi thể thao ở Quy Nhơn, cùng một vài gợi ý là đã tới Việt Nam thì không chỉ Quy Nhơn mà còn phải tới Hà Nội thăm Nhà hát lớn, lăng Bác, hồ Hoàn kiếm và tất nhiên là khu phố cổ nơi có Nhà thờ lớn.

Việt Nam vẫn nằm trong top 10 các địa điểm du lịch xa được người châu Âu ưa thích nhất. Năm nay, trong số 10 địa điểm du lịch được coi là xa đối với người Pháp, Việt Nam đứng thứ bảy, tuy số người Pháp đến Việt Nam năm nay giảm khoảng 8% so với năm ngoái. Trong số các nước châu Á thì người Pháp thích Thái Lan nhất, thứ nhì là Việt Nam và tiếp sau đó là Ấn Độ và Trung Quốc. Thống kê này cho thấy, khách Pháp đã chọn đi Việt Nam thường ở lâu, 51% ở lại Việt Nam từ 13-20 đêm, còn nếu chọn Thái lan thì ở ngắn hơn, đa số thường chỉ từ là 5-12 đêm.

Hết tháng 5, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 7,3 triệu lượt Hết tháng 5, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 7,3 triệu lượt

VTV.vn - 5 tháng năm 2019, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 7,3 triệu lượt người, cao hơn cùng kỳ năm 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước