Việt Nam tiếp tục được các quỹ đầu tư rót vốn mạnh mẽ

Hoàng Anh-Thứ sáu, ngày 23/12/2022 15:13 GMT+7

VTV.vn - Theo Bộ KH&ĐT, tổng số vốn đầu tư mạo hiểm của các quỹ đầu tư trong và ngoài nước giai đoạn 2020 - 2022 đã lên tới 2,6 tỷ USD, hơn gấp 3 lần so với dự kiến ban đầu.

39 quỹ đầu tư đang hoạt động tại Việt Nam cũng cam kết sẽ rót thêm 1,5 tỷ USD cho thị trường khởi nghiệp Việt Nam từ nay đến hết năm 2025. Theo các chuyên gia, đây là cơ hội để các startup Việt Nam vươn lên đón nhận sự dịch chuyển mạnh mẽ của dòng vốn toàn cầu.

Trong năm 2022, doanh nghiệp gọi vốn được khoảng gần 10 triệu USD từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, với những sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ. Theo một thống kê của trang Global Market, giá trị thị trường của những sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ có thể lên đến 67 tỷ USD vào năm 2030, phần nào cho thấy tiềm năng của thị trường này.

Vừa qua, sản phẩm vòng hỗ trợ giấc ngủ cũng nhận được vốn đầu tư từ Founders Fund, quỹ đầu tư có trụ sở ở Thung lũng Silicon. Từ tháng 1 năm sau, sản phẩm được thương mại hóa.

Việt Nam tiếp tục được các quỹ đầu tư rót vốn mạnh mẽ - Ảnh 1.

Ước tính, tổng vốn đầu tư đổi mới sáng tạo vào Việt Nam đến năm 2025 sẽ đạt mốc 5 tỷ USD. (Ảnh minh họa)

"Lĩnh vực sleep tech, tức là những công nghệ giúp ngủ tốt hơn cũng là một lĩnh vực đang phát triển ngay sau đại dịch COVID-19, khi 60% người gặp vấn đề về giấc ngủ nên cái chúng tôi đang giải quyết bài toán đủ lớn cho khoảng 7,5 tỷ người. Hiện nay rất ít công ty có thể làm được điều này", bà Đoàn Kiều My, Giám đốc truyền thông, Công ty Earable Neuroscience, chia sẻ.

Theo quỹ đầu tư Golden Gate Ventures, một trong những lý do khiến Đông Nam Á tiếp tục có tiềm năng dài hạn là sự kết hợp độc đáo giữa các thị trường. Cụ thể "Tam giác vàng" khởi nghiệp Việt Nam - Singapore - Indonesia đang trỗi dậy và trở thành động lực tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.

"Việt Nam hiện được đánh giá là viên ngọc quý mới nhất của Đông Nam Á. Đây là kết quả từ sức hấp dẫn của thị trường với các nhà đầu tư, cũng như sự hỗ trợ từ phía Chính phủ với hệ sinh thái khởi nghiệp. Golden Gate Ventures đang đầu tư rất mạnh mẽ vào Việt Nam, chúng tôi đã có 10 dự án ở đây và hy vọng sẽ tăng gấp đôi số lượng trong 1 - 2 năm tới", ông Vinnie Lauria, Đồng sáng lập quỹ đầu tư Golden Gate Ventures, cho biết.

"Việt Nam nằm trong tam giác cùng Indonesia, Singapore là trung tâm thu hút đầu tư khởi nghiệp sáng tạo. Chúng tôi rất kỳ vọng các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục đề xuất các bộ ngành hoàn thiện thể chế, các quy định đầu tư để làm sao chuyển dịch vốn, cụ thể hóa thành các dự án, các khoản đầu tư tại Việt Nam nhanh nhất", ông Trần Duy Đông,Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhận định.

Theo báo cáo của chuyên trang thống kê Bain & Company và Monk's Hill Ventures, nền kinh tế khu vực Đông Nam Á được dự báo sẽ tăng trưởng 4 - 5% mỗi năm trong 10 năm tới, trong đó Việt Nam là đất nước dẫn đầu với mức tăng trưởng dự kiến 5 - 7%/năm. Ước tính, tổng vốn đầu tư đổi mới sáng tạo vào Việt Nam đến năm 2025 sẽ đạt mốc 5 tỷ USD.

Việt Nam - Điểm đến hấp dẫn các quỹ đầu tư ngoại Việt Nam - Điểm đến hấp dẫn các quỹ đầu tư ngoại

VTV.vn - Việt Nam đang được xem là điểm đến hấp dẫn với các quỹ đầu tư châu Á và châu Âu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước