Việt Nam vẫn phải nhập khẩu gần 2 triệu tấn giấy/năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 17/10/2018 10:37 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam vẫn phải nhập khẩu khoảng 2 triệu tấn giấy mỗi năm để phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước.

Thông tin trên được đưa ra trong hội nghị về phát triển ngành sản xuất giấy do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.

Từ sách vở, báo chí, cho tới bao bì đóng gói, nhu cầu giấy của Việt Nam dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng gần 10%/năm, đóng góp khoảng 1,5% GDP, đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD.

Tiềm năng là rất lớn nhưng hiện nay 70% sản lượng giấy của Việt Nam sản xuất từ nguyên liệu là giấy phế liệu, trong đó hơn một nửa là nhập khẩu. Giải pháp hiện nay là làm dồi dào nguồn giấy phế liệu nhập vào Việt Nam cũng như tăng cường tái chế, thu mua trong nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước