Việt Nam xuất siêu hơn 25 tỷ USD sang thị trường CPTPP

VTV Digital-Thứ ba, ngày 21/09/2021 15:57 GMT+7

VTV.vn - 8 tháng qua, Việt Nam liên tục duy trì mức suất xiêu 1,44 tỷ USD sang 6 quốc gia đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang 6 quốc gia CPTPP đều đạt mức tăng trưởng cao, lên tới 25,3 tỷ USD, tăng khoảng 17 % so với cùng kỳ năm 2020.

Lượng nhập khẩu tăng 23% so với cùng kỳ, khoảng 23,9 tỷ USD. Như vậy, với thị trường các nước tham gia CPTPP Việt Nam tiếp tục duy trì mức xuất siêu tỷ đô.

Theo đại diện Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, từ tháng 7 vừa qua thị trường cũng ghi nhận, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Nhật Bản, Singapore, Canada, Malaysia giảm nhưng sang các thị trường Chile, Peru, Australia lại tăng khá.

Việt Nam xuất siêu hơn 25 tỷ USD sang thị trường CPTPP - Ảnh 1.

Những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao sang thị trường CPTPP tập trung chủ yếu ở nhóm dệt may, giày dép... (Ảnh minh họa: Báo Đầu tư)

Đây được xem là tín hiệu tích cực cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam đã tận dụng được cơ hội từ hiệp định này trong bối cảnh xuất khẩu 2021 gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh.

"Những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao sang thị trường CPTPP tập trung chủ yếu ở nhóm dệt may, giày dép, gỗ và các sản phẩm gỗ, các sản phẩm thiết bị phụ tùng. Mexico và Canada là hai thị trường đầu tiên chúng ta có FTA khác với các thị trường khác trong khối này. Với CPTPP, mức cắt giảm thuế quan rất sâu, cam kết cắt giảm đến 94,9% các dòng thuế, đang từ mức MFN thì được cắt giảm ưu đãi thuế quan đã mang lại hiệu quả ngay. Ngoài ra, nhu cầu và quy mô của hai thị trường Mexico, Canada cũng rất lớn", bà Nguyễn Cẩm Trang, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, cho biết.

CPTPP là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới được 11 quốc gia ký kết vào năm 2018, bao gồm: Việt Nam, Singapore, Brunei, Malaysia, Nhật Bản, Australia, New Zealand, Canada, Peru, Mexico, Chile.

Hiệp định CPTPP hiện đang bao phủ thị trường 495 triệu dân và đóng góp 13,5% GDP toàn cầu với tổng kim ngạch thương mại hơn 10.000 tỷ USD.

CPTPP được đánh giá là một hiệp định thương mại tự do hấp dẫn. Gần đây, Vương quốc Anh và Trung Quốc đã nộp đơn xin gia nhập hiệp định này.

Giải pháp nào để thúc đẩy xuất khẩu nông sản cuối năm? Giải pháp nào để thúc đẩy xuất khẩu nông sản cuối năm?

VTV.vn - Trước những thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra, để xuất khẩu nông sản phục hồi những tháng cuối năm cần những chính sách gì?


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước