Vietnam Airlines có Tổng Giám đốc mới

Anh Đặng (t/h)-Thứ tư, ngày 30/12/2020 17:19 GMT+7

Ông Lê Hồng Hà (trái) vừa được bổ nhiệm giữ vị trí CEO Vietnam Airlines. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà sẽ thay ông Dương Trí Thành giữ vị trí Tổng Giám đốc Vietnam Airlines từ 1/1/2021.

Ngày 30/12, HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã ra nghị quyết về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Vietnam Airlines. Theo đó, ông Dương Trí Thành sẽ thôi chức Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 31/12/2020, do nghỉ hưu theo quy định.

Phó Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà, thành viên HĐQT, được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, nhiệm kỳ 5 năm, bắt đầu từ 0h ngày 1/1/2021.

Ông Lê Hồng Hà sinh năm 1972, có trình độ Thạc sỹ quản trị kinh doanh. Ông bắt đầu làm việc tại Vietnam Airlines từ năm 1994 và trải qua nhiều vị trí công tác.

Trước khi trở thành CEO Hãng hàng không quốc gia, ông giữ chức Phó Tổng Giám đốc và kiêm nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH MTC nhiên liệu Hàng không (SKYPEC), công ty con do Vietnam Airlines nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Năm 2015, ông Hà cũng từng được biệt phái sang giữ chức Tổng Giám đốc Jetstar Pacific (nay là Pacific Airlines).

Vietnam Airlines có Tổng Giám đốc mới - Ảnh 1.

Vietnam Airlines dự kiến phục hồi doanh thu và có lãi từ năm 2023. (Ảnh: Dân trí)

Tại Đại hội cổ đông bất thường tổ chức ngày 29/12, cổ đông cũng đồng ý miễn nhiệm vai trò thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Dương Trí Thành, bầu ông Lê Trường Giang - Chánh Văn phòng Vietnam Airlines vào HĐQT để thay thế ông Thành.

Ước tính cả năm nay, Vietnam Airlines đạt doanh thu hợp nhất hơn 42.500 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ gần 33.000 tỷ đồng, lần lượt vượt kế hoạch 1.937 tỷ đồng (tương đương 4,8%) và 448 tỷ đồng (tương đương 1,4%). Nhờ đó, mức lỗ của hãng hàng không quốc gia cũng giảm so với chỉ tiêu đề ra tại phiên họp thường niên hồi tháng 8.

Cả năm nay, Vietnam Airlines dự kiến lỗ hợp nhất 14.445 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ ước lỗ hơn 12.000 tỷ đồng, ít hơn khoảng 2.420 tỷ đồng so với kế hoạch.

Vietnam Airlines khai thác khoảng 96.500 chuyến bay, giảm hơn 48% so với năm 2019 vì COVID-19. Sản lượng hành khách của hãng cũng ước chỉ đạt 14,23 triệu lượt, hàng hóa khoảng gần 195.000 tấn, giảm lần lượt 51% và 47% so với năm 2019.

Vietnam Airlines dự kiến phục hồi doanh thu và có lãi từ năm 2023; hết lỗ lũy kế vào năm 2025.

Hiện cơ cấu cổ đông của Vietnam Airlines gồm nhà nước sở hữu hơn 86% cổ phần, cổ đông chiến lược ANA Holdings nắm 8,7%, còn lại là nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức khác.

Vietnam Airlines thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Vietnam Airlines thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

VTV.vn - Vietnam Airlines sẽ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với quy mô 8.000 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước