Vinfast ra mắt mẫu xe mới: Người tiêu dùng băn khoăn gì?

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ tư, ngày 21/11/2018 07:02 GMT+7

VTV.vn - Chiều 20/11, VinFast đã ra mắt loạt sản phẩm, trong đó có hai dòng xe Lux A2.0 và Lux SA2.0 từng xuất hiện tại triển lãm Paris vừa qua và dòng xe giá rẻ Fadil.

Băn khoăn của người tiêu dùng về mẫu xe mới của Vinfast

"Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam" là khẩu hiệu của lễ ra mắt xe của Vinfast tại Công viên Thống Nhất ngày 20/11. Lux A 2.0 và Lux SA 2.0 là 2 chiếc xe mang thương hiệu Việt từng có mặt tại Paris Motor Show tháng 10 vừa qua và ngày 20/11 người tiêu dùng Việt Nam đã có cơ hội nhìn tận mắt những sản phẩm này.

Không chỉ có vậy, lần đầu tiên một mẫu xe ô tô cỡ nhỏ được giới thiệu ra công chúng mang tên Fadil. Đây là mẫu xe được phát triển từ xe Karl Rocks của Opel - một trong những thương hiệu ô tô lâu đời của Đức, theo hợp đồng nhượng quyền công nghệ từ General Motors (GM).

Nhưng Fadil có khá nhiều nét khác biệt về cả thiết kế ngoại thất và nội thất so với Chevrolet Spark thế hệ mới. Người tiêu dùng đã có nhiều băn khoăn về mẫu xe này.

Những băn khoăn về mức giá, về thời gian giao hàng hay những sự hỗ trợ của Vinfast cho người mua hàng cũng đã được Tổng Giám đốc của Vingroup và Chủ tịch Vinfast trả lời ngay trong ngày 20/11.

Hệ thống đại lý đã sẵn sàng nhận đặt hàng xe ô tô của khách hàng

Cửa hàng đầu tiên phân phối xe máy điện Vinfast tại Hà Nội cho biết, đơn vị sẽ dự kiến mở thêm showroom phân phối ô tô Vinfast nữa ngày đầu năm 2019 với tổng vốn đầu tư hơn 55 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ đại lý chính là yếu tố quan trọng để đơn vị này tham gia vào hệ thống phân phối.

Để hấp dẫn hơn người tiêu dùng, đại lý trong hệ thống được kết nối với một tổ tức tài chính để hỗ trợ cho người mua xe máy, xe tô tô được vay vốn với lãi suất hấp dẫn, thời gian vay dài.

Đại lý trên nằm trong kế hoạch xây dựng 170 điểm bán hàng, đại lý bán xe của Vinfast trên cả nước. Theo đại diện Vinfast, đi kèm mục đích mở rộng quy mô cũng phải đặt ra những tiêu chuẩn để chọn lựa đối tác tốt, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Cũng theo đại diện Vinfast, đơn vị này sẽ xây dựng hàng nghìn các điểm tiện ích, tích hợp nhiều giá trị phục vụ khách hàng.

Cảm nhận của người tiêu dùng về xe máy điện?

Trong buổi ra mắt ngày 20/11 của Vinfast, bên cạnh những chiếc ô tô ở các phân khúc khác nhau, người dùng còn được trải nghiệm 6 chiếc xe với 6 màu của xe máy điện thông minh Klara. Nổ máy, chuyển sang chế độ lái, các thông số hiển thị, xe đầm, chạy êm là những cảm nhận đầu tiên khi cầm lái chiếc xe máy điện của Vinfast.

Theo công bố của Vinfast, bản Klara bản pin Lithium-ion có mức giá 35 triệu đồng và bản ắc quy acid-chì có giá bán 21 triệu đồng. Ngay trong chiều 20/11 đã có nhiều người tiêu dùng đầu tiên được nhận những chiếc xe máy điện này sau khi xếp hàng từ 15h.

Thỏa lòng - đó chính là cảm xúc của rất nhiều người Việt Nam trong buổi ra mắt những chiếc xe Việt Nam. Đây là cũng là những đại diện rất tiêu biểu cho những sản phẩm chất lượng mang thương hiệu của nước nhà và dành cho người Việt.

Có mặt trong buổi ra mắt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức bấm nút phát động phong trào "Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam" như lời hiệu triệu doanh nghiệp cả nhà nước và tư nhân tập trung đầu tư khoa học công nghệ, nghiên cứu thị trường để chinh phục gần 100 triệu dân và phục vụ xuất khẩu. Từ đó cải thiện hơn nữa năng lực cạnh tranh của sản phẩm và của cả nền kinh tế Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước