Vĩnh Phúc mở cửa thu hút doanh nghiệp kiều bào

Trung Thịnh - Văn Tùy (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ tư, ngày 30/12/2015 09:33 GMT+7

VTV.vn - Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức tọa đàm về chính sách thu hút đầu tư với kiều bào.

Theo thống kê, thu hút vốn đầu tư nước ngoài hai năm trở lại đây của tỉnh Vĩnh Phúc đều đạt cao. Năm 2014 đạt 418 triệu USD và năm nay đạt 480 triệu USD. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 202 dự án FDI với tổng số vốn khoảng 3,2 tỷ USD, trong đó có nhiều kiều bào đang sinh sống ở các nước trên thế giới đã góp vốn đầu tư vào các dự án của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì đánh giá cao sự quan tâm của các doanh nghiệp kiều bào và mong rằng các doanh nghiệp kiều bào sẽ tiếp tục có những dự án hiệu quả, đầu tư về Việt Nam để cùng chung tay xây dựng đất nước.

Đại diện các doanh nghiệp kiều bào cũng bày tỏ mong muốn tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục cải cách hành chính, thúc đẩy đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo chính sách thông thoáng hơn nữa trong thu hút đầu tư.

Thủ tướng gặp kiều bào tại Bỉ Thủ tướng gặp kiều bào tại Bỉ

VTV.vn - Tối 1/12, ngay sau khi tới Thủ đô Brussels, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp thân mật với đại diện kiều bào, các HS, SV và cán bộ, nhân viên ĐSQ Việt Nam tại Bỉ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước