VN-Index có khả năng vượt mốc 1.200 điểm?

VTV Digital-Thứ năm, ngày 26/11/2020 14:19 GMT+7

VTV.vn - Các chuyên gia cho rằng rất có khả năng sang năm 2021, chỉ số VN-Index vẫn còn tăng, thậm chí có thể sẽ vượt mốc 1.200 điểm.

Dù giao dịch phần lớn thời gian trong sắc xanh nhưng việc một số cổ phiếu lớn bị bán mạnh vào cuối phiên đã khiến VN-Index mất mốc 1.000 điểm. Thanh khoản vẫn duy trì rất cao, gần 11.000 tỷ đồng trên HSX.

Sau chuỗi 5 phiên mua ròng liên tiếp, khối ngoại đã bán ròng 132 tỷ đồng trong phiên giao dịch ngày 25/11, tập trung vào cổ phiếu HPG. Việc chinh phục 1.000 điểm chỉ là chuyện sớm hay muộn vào lúc này. Tuy nhiên câu chuyện sau đó sẽ như thế nào là điều đang được giới đầu tu quan tâm.

Có thể thấy, bình thường khối ngoại mua thì VN-Index tăng, còn khối ngoại bán thì VN-Index giảm, tuy nhiên năm nay khối ngoại đã bán ròng hàng chục nghìn tỷ đồng từ đầu năm, nhưng chỉ số chính vẫn đang mạnh mẽ trở lại vùng 1.000 điểm cho thấy động lực tăng đang đến rất nhiều từ dòng tiền trong nước.

VN-Index có khả năng vượt mốc 1.200 điểm? - Ảnh 1.

Động lực khiến chỉ số chính tăng đang đến nhiều từ dòng tiền trong nước. (Ảnh minh họa: Báo Đầu tư)

Theo các chuyên gia, dòng tiền trong nước đang rất hưng phấn bởi có nhiều lý do để họ tìm đến kênh chứng khoán vào lúc này. Trong ngắn hạn, một đợt điều chỉnh hoàn toàn có thể xảy ra trong một tuần tới, nhưng đây được cho là sự điều chỉnh trong xu hướng tăng dài hạn.

"Nếu nhìn xa hơn sang quý IV và năm 2021, trong bối cảnh tăng trưởng thấp của năm 2020 và bối cảnh kinh tế vĩ mô thuận lợi cùng chính sách hỗ trợ của Chính phủ, tôi tin tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết có thể lên tới 20% trong năm sau. Đây là động lực quan trọng hỗ trợ thị trường tăng trưởng ở thời điểm hiện tại vì chứng khoán là thị trường của kỳ vọng", ông Trần Đức Anh, Giám đốc Kinh tế Vĩ mô và Chiến lược thị trường, Công ty CP Chứng khoán KBSV, nhận định.

"Lãi suất toàn cầu và Việt Nam thấp, các kênh khác như bất động sản, vàng và hàng hóa không thuận lợi bằng chứng khoán, do đó lượng tiền sẽ tìm đến nơi sinh lợi tốt nhất. Tôi nghĩ rất có khả năng sang năm 2021, chỉ số vẫn còn tăng, thậm chí rất có thể sẽ vượt 1.200 điểm", ông Trần Tiến Dũng, một nhà đầu tư chuyên nghiệp, cho hay.

VN-Index có khả năng vượt mốc 1.200 điểm? - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa: Báo Đầu tư)

Xét mặt bằng tăng trưởng trong thời gian qua, theo giới phân tích, cơ bản giá của hầu hết cổ phiếu đầu ngành đều đang ở mức hợp lý, thậm chí là đắt. Cơ hội đầu tư sẽ có sự lan tỏa xuống các lớp cổ phiếu khác.

"Thị trường tăng lên ở mức cao hiện nay tập trung vào các cổ phiếu đầu ngành, lớn, có thanh khoản cao và vị thế ngành tốt thì có thể giai đoạn sau sẽ là cơ hội cho các cổ phiếu có vốn trung bình và nhỏ, là các doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ phục hồi tốt trong năm 2021 khi dịch bệnh được đẩy lùi", ông Trần Bảo Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Kiến thiết, cho biết.

Vn-Index vượt ngưỡng 1.000 điểm Vn-Index vượt ngưỡng 1.000 điểm

VTV.vn - Hưng phấn với đà tăng của chứng khoán thế giới, Vn-Index đã chính thức vượt ngưỡng 1.000 điểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước