Vn-Index giảm gần 40 điểm

VTV Digital-Thứ ba, ngày 26/01/2021 14:23 GMT+7

VTV.vn - Trên trường chứng khoán trong nước sáng nay (26/1), Vn-Index trồi sụt như "tàu lượn", động thái chốt lời, cắt lỗ và bắt đáy diễn ra liên tục và tần suất nhanh.

Từ mức -20 điểm, Vn-Index đã hồi phục nhanh chóng lên còn -5 điểm. Dòng tiền mạnh đổ vào gom mua cổ phiếu đã đẩy giá nhiều cổ phiếu về ngưỡng tham chiếu. Sau đó, VN-Index lại "tàu lượn" xuống -45 điểm rồi hồi lại về còn giảm hơn -37 điểm

Sau ATO, VN-Index nhanh chóng sụt giảm mạnh khi sắc đỏ ở nhóm tài chính lan rộng. Độ rộng thị trường sàn HOSE tính tới 9h25 nghiêng về bên bán với 193 mã giảm và 66 mã tăng. Nhóm VN30 chìm trong sắc đỏ với 25 mã giảm.

Nhiều chuyên gia nhận định, hôm nay là phiên các nhà đầu tư chốt lời ngắn hạn sau khi mua đuổi phiên thứ 5 tuần trước. Như vậy, với đà giảm ngay từ đầu phiên, phần thu lời trong ngắn hạn T+3 cũng không đáng kể.

Vn-Index giảm gần 40 điểm - Ảnh 1.

Sáng nay, Vn-Index trồi sụt như tàu lượn, động thái chốt lời, cắt lỗ và bắt đáy diễn ra liên tục và tần suất nhanh. Ảnh minh họa - Dân trí.

Phiên giao dịch hôm nay, không ít nhà đầu tư yếu tim đã bị loại khỏi cuộc chơi. Những phiên "tàu lượn" như hôm nay khiến nhà đầu tư loạn nhịp. Nhà đầu tư liên tục hùa theo đám đông để lúc thì bán nhanh bán tháo, lúc lại vội vã gom mua và bên hưởng lợi là các công ty chứng khoán đứng giữa thu phí giao dịch.

Nhóm dẫn dắt và ảnh hưởng tiêu cực nhất đến Vn-Index chính là nhóm ngân hàng tài chính với những cái tên như VCB, BID, CTG, cùng với đó là các ông lớn HPG, VNM, SAB và họ cổ phiếu nhà Vingroup.

Thực tế, tâm lý nhà đầu tư hiện tại khá e ngại khi trước mắt là kỳ nghỉ Tết dài ngày. Dù lạc quan với triển vọng thị trường thì một kỳ nghỉ dài thường kéo theo tâm lý giữ một phần tiền để tránh rủi ro hoặc để năm mới làm ván mới.

Tuy nhiên, với phiên giảm sâu tuần trước và phiên giảm sâu hôm nay, nhà đầu tư đã và đang bị hụt đi một phần lợi nhuận nên câu chuyện chốt lãi có thể sẽ không diễn ra trên diện rộng bởi nhóm người lạc quan với chu kỳ dài của thị trường chứng khoán sẽ gom mua vào khi giá trở về vùng hấp dẫn như 2 tháng trước.

Sau khi giảm hơn 45 điểm, chỉ trong 5 phút cuối của phiên sáng, lượng cầu bắt đáy nhập cuộc đã giúp Vn-Index lấy lại hơn 7 điểm. Chưa biết vào phiên chiều người mua hay người bán sẽ thắng thế nhưng kết thúc phiên sáng, VN-Index giảm 38,35 điểm xuống 1127,7 điểm. Thanh khoản đạt 586 triệu đơn vị, với hơn 11.976 tỷ đồng.

HN-Index giảm 5,94 điểm, tương đương 3,17 % xuống 225,9 điểm. Thanh khoản đạt 135,9 triệu đơn vị, với hơn 1.800 tỷ đồng.

Chứng khoán đỏ sàn, VN-Index “bốc hơi”, nhà đầu tư hoảng loạn bán tháo Chứng khoán đỏ sàn, VN-Index “bốc hơi”, nhà đầu tư hoảng loạn bán tháo

VTV.vn - VTV.vn - Sáng nay (19/1), chứng khoán trong nước đã có một phiên giảm cực mạnh, nhiều nhóm cổ phiếu chìm sâu trong sắc đỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước