VN-Index giảm gần 5 điểm

VTV Digital-Thứ tư, ngày 22/06/2022 12:47 GMT+7

(Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư)

VTV.vn - Tiếp đà phục hồi của chứng khoán thế giới đêm 21/6, thị trường trong nước sáng nay (22/6) cũng diễn biến tương đối tích cực, dù kết phiên VN-Index giảm nhẹ.

Thời gian gần đây, thị trường trong nước chịu áp lực tâm lý khá lớn từ những diễn biến của chứng khoán thế giới. Ngay sau khi Dow Jones phát đi tín hiệu phục hồi hơn 2% đêm qua (21/6) về trên mốc 30.000 điểm, VN-Index sáng nay cũng ghi nhận diễn biến khá tích cực, đặc biệt ở các nhóm ngành đã giảm sâu.

VN-Index kết phiên trong sắc đỏ, nhưng số mã tăng điểm vẫn đang lấn lướt. Một số phân tích cho rằng, đây có thể là những phiên tăng điểm giải tỏa trong giai đoạn giá xuống và thị trường có lẽ sẽ cần thêm những thông tin hỗ trợ vững chắc để xác lập sự đảo chiều.

Trong đó, diễn biến giá dầu được cho là yếu tố quyết định khá lớn đến lạm phát và áp lực tăng lãi suất, vốn là cản trở của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, với nhóm cổ phiếu dầu khí hoàn toàn ngược lại, ngay sau khi hợp đồng dầu thô Brent và WTI hạ nhiệt, nhóm cổ phiếu này đã giảm điểm. BSR, PVD, GAS mất từ 6% đến hơn 7%.

Đáng chú ý, phản ứng mạnh hơn là nhóm phân bón với hàng loạt cổ phiếu nằm sàn: DCM, DPM, BFC. Bên cạnh áp lực từ diễn biến chung của giá dầu, việc các nhóm này bị chốt lời cũng là điều dễ hiểu.

Tương tự, các cổ phiếu thủy sản, dệt may cũng đồng loạt giảm mạnh. Có thể thấy tính chu kỳ của các nhóm cổ phiếu trên là khá lớn, trong khi đó kết quả kinh doanh khả quan từ đầu năm đã được phản ánh tương đối mạnh vào giá cổ phiếu, triển vọng các quý tới có thể sẽ thay đổi theo tình trạng lạm phát tại một số thị trường xuất khẩu chính của các doanh nghiệp.

Đà rơi của nhóm cổ phiếu bất động sản sáng nay đã tạm thời được hãm lại. Đáng chú ý nhiều cổ phiếu chiều qua vẫn xanh lơ, nhưng chỉ sau một đêm, sáng nay lại vút tăng trần.

Dù thị trường bất động sản nói chung vẫn có nhiều thông tin bất lợi, nhưng diễn biến giảm sâu từ 60 - 70% từ đỉnh của nhiều mã cũng kích hoạt tương đối tốt dòng tiền bắt đáy, đáng chú ý một số doanh nghiệp có động thái mua gom để hỗ trợ giá cổ phiếu. Tuy nhiên, để xác lập một xu hướng mới sẽ cần sự đồng thuận của dòng tiền và diễn biến thị trường chung.

Tương tự nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng kịp thời "phanh" lại bằng một phiên tăng hết biên độ của nhiều mã. Là nhóm cổ phiếu có độ nhạy cao với thị trường, vì vậy phản ứng của nhóm cổ phiếu này thời gian qua cũng không hẳn gây bất ngờ với các nhà đầu tư, bởi lẽ sau những lo ngại về lạm phát đã khiến mức thanh khoản giảm mạnh và giai đoạn thị trường đi xuống có thể đã khiến hoạt động tự doanh của các công ty kém tích cực.

Sau khi xác lập kỷ lục mới phiên hôm qua, giao dịch trên thị trường phái sinh tiếp tục sôi động, hợp đồng tương lai VN30F2207 khớp lệnh hơn 203.000 đơn vị, tương đương giá trị trên 25.000 tỷ đồng.

Tạm kết phiên sáng, VN-Index giảm nhẹ 4,74 điểm xuống 1.167,73 điểm. Toàn sàn có 263 cổ phiếu tăng điểm, trong đó 21 mã tăng trần, ngược lại số cổ phiếu giảm điểm là 186. Thanh khoản ở mức thấp, chỉ hơn 7.200 tỷ đồng.

HNX-Index tăng nhẹ 3,62 điểm lên 268,24 điểm. Khớp lệnh hơn 45 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị chỉ hơn 830 tỷ đồng.

VN-Index giảm phiên thứ 3 liên tiếp VN-Index giảm phiên thứ 3 liên tiếp

VTV.vn - Đà bán tháo ở nhóm cổ phiếu bất động sản, dầu khí, thép, thủy sản khiến VN-Index tiếp tục giảm sâu phiên thứ 3 liên tiếp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước