VN-Index giằng co dữ dội

VTV Digital-Thứ hai, ngày 17/01/2022 13:38 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (17/1) là một phiên giao dịch đầy cảm xúc khi VN-Index liên tục có những đợt trồi sụt và giằng co dữ dội.

Thanh khoản thị trường có cải thiện so với sáng 14/1 nhưng vẫn thấp hơn đáng kể mức trung bình tuần và 1 tháng qua. Điều này cho thấy tâm lý thận trọng của giới đầu tư.

Những tưởng áp lực điều chỉnh của nhóm cổ phiếu bất động sản đã dịu đi khi phần lớn thời gian buổi sáng lực mua khá tích cực, tuy nhiên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn sau 11h, áp lực bán bất ngờ dâng cao khiến nhóm này lại "đỏ rực", nhiều cổ phiếu tăng nóng tiếp tục nối dài chuỗi ngày "nằm sàn". Không những vậy, các bluechip của nhóm như VHM, NVL… cũng đồng loạt giảm điểm.

"Khó khăn" từ nhóm cổ phiếu bất động sản và xây dựng chưa qua, thị trường lại gánh thêm áp lực lớn từ nhóm cổ phiếu chứng khoán. VND gần chạm sàn, HCM, VCI giảm mạnh. Nhóm cổ phiếu này đang có dấu hiệu yếu đi khá rõ nét khi lần lượt các mã trụ đều rơi khỏi vùng tích lũy và đi về các ngưỡng hỗ trợ sâu hơn.

VN-Index giằng co dữ dội - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa - Ảnh: TTXVN)

Ở chiều ngược lại, những nỗ lực của nhóm ngân hàng mà "đầu tàu" là VCB, BID, CTG đã đóng vai trò nâng đỡ rất tốt chỉ số chung, đà tăng lan rộng sang các cổ phiếu khác như HDB, STB, TCB. 8/11 mã xanh điểm trong rổ VN30 là ngân hàng.

Thực tế sáng nay nếu không có "nhà băng" có lẽ VN-Index khó lòng giữ được ngưỡng hỗ trợ 1.490 điểm. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu vua có thể gặp khó trong việc "gánh đỡ" vì thị trường đang thiếu vắng đáng kể các trụ cột ở nhóm bất động sản, chứng khoán và thép.

Trong khi đó, các cổ phiếu dầu khi vẫn đang đi theo câu chuyện riêng của mình và dần xây nên kỳ vọng cho giới đầu tư vào một "con sóng" trung hạn. Nhóm này sáng nay đóng góp 12,8 điểm cho thị trường, các mã đầu ngành tăng khá tích cực.

Diễn biến giá dầu thế giới đóng cửa phiên cuối tuần trước cũng khá ủng hộ nhóm này khi dầu Brent lập đỉnh mới trong 2 tháng ở mức 86,06 USD/thùng, còn dầu WTI tương lai tăng 6,3%, lần đầu tiên vào vùng quá mua kể từ cuối tháng 10 năm ngoái.

Tạm đóng cửa phiên sáng, VN-Index giảm nhẹ 3,44 điểm về 1.492,58 điểm. Thanh khoản cải thiện với hơn 480 triệu cổ phiếu khớp lệnh tương đương giá trị gần 16.000 tỷ đồng.

HNX-Index giảm 4,87 điểm xuống 461,99 điểm. Giao dịch hơn 70 triệu cổ phiếu tương đương giá trị khoảng 2.200 tỷ đồng.

'Cơn địa chấn' của nhóm cổ phiếu BĐS có làm VN-Index mất phương hướng? "Cơn địa chấn" của nhóm cổ phiếu BĐS có làm VN-Index mất phương hướng?

VTV.vn - Dù tuần qua VN-Index chỉ giảm vài phần trăm nhưng nỗi đau với nhiều nhà đầu tư đang rất sâu khi cổ phiếu BĐS lao dốc. Liệu trận "động đất" này có phát đi tín hiệu xấu?


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước