VN-Index mất hơn 7 điểm

VTV Digital-Thứ hai, ngày 28/02/2022 13:22 GMT+7

VTV.vn - Thị trường chứng khoán trong nước có phiên khởi đầu tuần mới khá lập bập khi VN-Index quay đầu giảm điểm cùng thanh khoản hạ nhiệt.

Áp lực bán khá mạnh khiến nhóm cổ phiếu bluechip tiếp tục tạo lực cản, thị trường không thể "đứng vững" và có thời điểm lùi về sát mốc 1.490 điểm. Có thể thấy rõ khi chỉ VN30-Index đã mất tới hơn 9 điểm, số sắc đỏ áp đảo với 23/30 mã giảm điểm.

Trong danh sách đó, các cổ phiếu nhà băng đồng loạt điều chỉnh, chỉ MBB giữ được sắc xanh tuy nhiên biên độ cũng rất mỏng chỉ 0,1%. Còn lại từ VCB, BID hay VPB sau 2 phiên tăng mạnh sáng nay cũng giảm điểm.

VN-Index mất hơn 7 điểm - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư)

Ngoài ra, áp lực đáng kể cũng đến từ nhóm kế cận là bất động sản, dù sắc xanh có nhỉnh hơn nhóm nhà băng, nhưng sự phân hóa là khá lớn. Đáng chú ý, VIC tiếp tục biến động tiêu cực khi giảm đến 2,4% chỉ còn 77.200 đồng/cổ phiếu, tương tự VHM, NVL cũng tiếp tục điều chỉnh. Sắc xanh lác đác ở một số mã vốn hóa vừa như VPI, NHA, NLG…

Diễn biến của nhóm cổ phiếu dầu khí đang bám sát theo diễn biến giá dầu thế giới. Phiên cuối tuần trước, dầu Brent và WTI tạm hạ nhiệt, nhưng ngay lập tức nhóm cổ phiếu này đã đồng loạt điều chỉnh, làm giới đầu tư dấy lên nghi ngại về việc chốt lời mạnh, nhưng chỉ ngay trong phiên đầu tuần khi có tín hiệu quay trở lại sóng tăng, ác mã cổ phiếu dầu khí cũng đã lập tức xanh điểm.

Nhóm cổ phiếu được nhiều chuyên gia xếp đầu trong danh sách hưởng lợi từ đầu tư công là xây dựng và Vật liệu sáng nay có sự phân hóa mạnh mẽ. Hàng loạt cổ phiếu tăng hết biên độ, điểm chung đều là các công ty con của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) như: THT, TDN, MDC... Ngược lại, sắc đỏ khá mạnh bao trùm các cổ phiếu xây dựng: HBC, DPG hay xi măng như: HVX, HOM…

Trong khi đó, một nhóm vật liệu khác là thép, tôn mạ sáng nay đã đồng loạt lên tiếng sau thời gian khá giằng co và trầm lắng. Một số doanh nghiệp cũng nhận định năm 2022 sẽ là một năm nhiều triển vọng với ngành thép khi dịch bệnh được kiểm soát, nhu cầu xây dựng hồi phục mạnh trở lại sẽ khiến mức tiêu thụ thép trong nước tăng. Dù vậy, trong hội thảo thường niên mới đây của FiinGroup, một số chuyên gia nhận định, tốc độ tăng trưởng của nhóm doanh nghiệp có tính chu kỳ như thép sẽ thấp hơn so với năm ngoái.

Trong số các ngành được dự báo có triển vọng tốc độ tăng trưởng tốt trong quá trình phục hồi kinh tế, bán lẻ cũng là một mảng đáng chú ý. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp đa ngành cũng đang triển khai kế hoạch chớp lấy cơ hội này.

Vừa qua, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Tasco (mã chứng khoán: HUT) đã thông qua chương trình tái cấu trúc. Theo đó, Tasco sẽ tăng vốn để hoán đổi 100% cổ phần tại Savico Holdings - doanh nghiệp này đang sở hữu 54,1% của Công ty cổ phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn, 100% Savico Hà Nội, 80% Công ty Cổ phần Ô tô Bắc Âu, 59.8% Công ty Cổ phần DANA…

Savico Holdings hiện là nhà phân phối ô tô lớn tại Việt Nam với hơn 11,2% thị phần; sở hữu và tham gia đầu tư nhiều dự án bất động sản trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng, dự án du lịch tại các thành phố lớn trên toàn quốc.

VN-Index tạm kết phiên sáng giảm 7,15 điểm xuống 1.491,74 điểm. Thanh khoản hạ nhiệt với chỉ hơn 400 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương đương giá trị hơn 13.300 tỷ đồng.

HNX-Index chỉ có thêm 0,47 điểm lên mốc 440,63 điểm; giao dịch gần 60 triệu cổ phiếu tương đương giá trị trên 1.700 tỷ đồng.

Chọn cổ phiếu ngành nào để đầu tư trong năm 2022? Chọn cổ phiếu ngành nào để đầu tư trong năm 2022?

VTV.vn - Các chuyên gia cho rằng, thị trường cổ phiếu năm nay sẽ chịu tác động bởi 3 yếu tố chính. Trong đó, yếu tố về triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp là đáng lưu ý nhất.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước