VN-Index tăng gần 15 điểm

VTV Digital-Thứ tư, ngày 23/02/2022 12:58 GMT+7

VTV.vn - Sau phiên giằng co dữ dội với biên độ lớn, thị trường chứng khoán trong nước sáng nay (23/2) đã hồi phục mạnh mẽ với sắc xanh lan tỏa trên bảng điện.

Tín hiệu bắt đáy mạnh trong phiên hôm qua (22/2) đã tạo bước đà cho VN-Index hồi phục nhanh chóng ngay thời điểm mở cửa với biên độ ngày càng nới rộng. Sắc xanh hoàn toàn lấn át. Đặc biệt, sức hút của nhóm bluechip đã giúp chỉ số đi lên rất tự tin.

VN-Index tăng gần 15 điểm - Ảnh 1.

Thị trường chứng khoán trong nước sáng nay (23/2) hồi phục mạnh mẽ. (Ảnh minh họa - Ảnh: NLĐ)

26/30 mã trụ trên HOSE tăng điểm, trong số đó là hàng loạt cổ phiếu ngân hàng. Với phát súng mạnh mẽ của MBB từ chiều qua, dù cổ phiếu này có đôi chút hụt hơi cũng vẫn đủ lan tỏa xu hướng tích cực tới các nhà băng khác. TPB, VPB, CTG là những cái tên đi đầu khi có thêm 1 - 2%. Số còn lại đều có thêm điểm và làm đối trọng cho ông lớn BID đang điều chỉnh sau 2 phiên hồi phục.

Nếu thường xuyên lên các diễn đàn chứng khoán thì không khó để bắt gặp những cuộc tranh luận giữa cổ đông ngân hàng và bất động sản, đặc biệt là sau những phiên một trong hai bên gặp điều chỉnh mạnh. Hôm qua, một số mã bất động sản đã tăng mạnh trước đó thay nhau "nằm sàn", hôm nay ngay lập tức lấy lại "phong độ". Đáng chú ý, đà tăng lan rộng trong cả nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn 2 thị trường này.

Có một câu nói khá phổ biến trên thị trường chứng khoán là: "Cổ phiếu lớn lên trong nghi ngờ". Mặc dù nguồn thông tin đang ủng hộ nhóm cổ phiếu dầu khí là nhiều vô kể, nhưng thực tế các nhận định về con sóng dầu khí năm nay của nhiều chuyên gia kinh nghiệm luôn rất thận trọng và nghi ngại. Chưa biết các cổ phiếu này sẽ "lớn lên" tới đâu, nhưng sáng nay đã tiếp tục thắp lên kỳ vọng cho các cổ đông.

Với sắc tím ngập tràn, giới đầu tư sẽ có thêm thử thách về câu chuyện "lòng tham lấn át". Vì vậy, việc nhận định dòng tiền đang chảy vào là ngắn hạn hay dài hạn sẽ rất cần thiết, bởi biến động giá nhiên liệu vẫn luôn là bài toán khó có lời giải chính xác.

Dù tình trạng thiếu hụt nguồn cung nguyên liệu tạm thời có thể làm giảm biên lợi nhuận của các doanh nghiệp ngành thủy sản, nhưng kỳ vọng vào các hiệp định thương mại đang là trợ lực giúp cổ phiếu thủy sản đi lên.

Thực tế, các ngành hàng tiêu dùng cũng đang đứng trước nhiều kỳ vọng khi nhu cầu tiêu thụ đang hồi phục trên toàn cầu. Mặt khác, dòng vốn chảy vào các ngành nghề sản xuất trong bối cảnh hiện nay sẽ giúp các doanh nghiệp có thêm nguồn lực để phục hồi nhanh chóng, hướng tới phát triển bền vững.

VN-Index tạm kết phiên sáng tăng mạnh 14,58 điểm lên mốc 1.518,05 điểm. Thanh khoản hạ nhiệt với gần 400 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương đương giá trị hơn 12.700 tỷ đồng.

HNX-Index cũng có thêm 6,96 điểm lên mốc 441,39 điểm; giao dịch hơn 72 triệu cổ phiếu tương đương giá trị trên 2.100 tỷ đồng.

“Bệ đỡ” ngân hàng giúp VN-Index giữ vững mốc 1.500 điểm “Bệ đỡ” ngân hàng giúp VN-Index giữ vững mốc 1.500 điểm

VTV.vn - Nhiều mã cổ phiếu ngân hàng đổi từ đỏ sang xanh cùng với lực cầu bắt đáy nhập cuộc vào cuối phiên giúp VN-Index vẫn giữ được mốc tâm lý quan trọng 1.500 điểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước