VN-Index "thăng hoa" nhờ cổ phiếu ngân hàng

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 28/05/2021 14:52 GMT+7

VTV.vn - Sau phiên giảm sâu hôm 27/5, thị trường chứng khoán sáng 28/5 đã thắng được những nhịp trồi sụt quanh tham chiếu để bứt phá, đẩy chỉ số VN-Index có lúc tăng đến 10 điểm.

Phiên sáng nay (28/5) tìm được sự đồng thuận ở nhiều nhóm ngành chủ chốt, cộng với thanh khoản dồi dào đã khiến diễn biến giao dịch khá sôi động. Gần 17.000 tỷ đồng đã đổ vào thị trường trong phiên sáng, tăng 10% so với chốt phiên sáng qua (27/5) tiếp tục cho thấy sự "miễn nhiễm" của nhà đầu tư chứng khoán lúc này đối với các thông tin dịch bệnh vẫn diễn tiến phức tạp.

VN-Index thăng hoa nhờ cổ phiếu ngân hàng - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Báo Đầu tư)

Nhóm trụ đỡ ngân hàng vẫn phát huy vai trò, với nhiều mã thiết lập được đỉnh giá mới. Nhóm này chiếm áp đảo 7 suất trong danh sách 10 mã ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index. Dẫn đầu là bộ 3 mã ngân hàng quốc doanh: BID, VCB và CTG đều tăng hơn 1%. MBB, HDB cũng tăng từ 1 - 2%, trong khi LPB có được sắc tím tăng trần.

Diễn biến giá dầu thế giới tăng mạnh, lên mức cao nhất trong 2 năm qua cũng được phản ánh lên nhóm dầu khí. Mã đầu ngành GAS tăng 2% lên mốc 81.700 đồng. Trong khi phần lớn các mã khác đều bật được thị giá trên 3% như: PVS, PVD, PVB.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cũng đồng thuận chung với sắc xanh của thị trường khi hơn 2/3 số mã trong rổ VN30-Index tăng điểm. Chỉ số này tiếp tục xu hướng tăng mạnh hơn so với chỉ số chính VN-Index, sáng nay VN30-Index đã áp sát mốc 1.450 điểm.

Vingroup VIC tăng nhiều nhất rổ này với mức 1,4% hồi lại mốc 122.000 đồng. Dù vậy, 2 mã anh em là VHM và VRE đều nhuộm đỏ, giảm lần lượt 0,2% và 1,3%.

Sự điều chỉnh của một số mã vốn hóa lớn cũng tạo lực ghì đáng kể nhất lên thị trường lúc này. NVL giảm 0,7%. MSN sáng nay cũng điều chỉnh 0,6%. tuột khỏi mốc 110.000 đồng. BVH sau chuỗi ngày tăng liên tục, sáng nay cũng điều chỉnh gần 1,5%.

Giao dịch khối ngoại cũng tìm được sự đồng thuận mua nhiều hơn bán trên cả 2 sàn TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Giá trị mua ròng là 185 tỷ đồng.

Chốt phiên sáng, VN-Index tăng hơn 11 điểm lên mốc 1.314 điểm. Hơn 520 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 17.000 tỷ đồng được giao dịch.

HNX-Index cũng tăng hơn 3 điểm, lên mốc 307 điểm. Giao dịch hơn 92 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 2.200 tỷ đồng.

VN-Index và lời nguyền 'Sell in May': Trèo cao có ngã đau? VN-Index và lời nguyền "Sell in May": Trèo cao có ngã đau?

VTV.vn - Sau khi biến ngưỡng cản mọi thời đại 1.200 điểm thành lịch sử, hiện VN-Index đã vượt 1.300 điểm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước