VN-Index vẫn chưa vượt ngưỡng 1.000 điểm

Hoàng Nam (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 30/10/2019 15:16 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Cũng giống như các lần trước, một yếu tố quan trọng để ủng hộ xu hướng tăng là thanh khoản thì vẫn đang yếu, chứng tỏ dòng tiền chưa sẵn sàng nhập cuộc.

Phiên giao dịch sáng 30/10, VN-Index lại một lần nữa muốn chinh phục mốc 1.000 điểm. Từ đầu năm, rất nhiều lần chỉ số chính đã thử nhưng thất bại.

Nếu đánh giá các yếu tố vĩ mô, mọi thứ đều đang rất ủng hộ. Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng tăng 9,5%. CPI bình quân 10 tháng cũng thấp nhất 3 năm cho thấy mục tiêu kiểm soát lạm phát đang được thực hiện rất tốt.

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán thời gian gần đây dường như không quan tâm nhiều tới các thông tin kinh tế vĩ mô cũng như các thông tin khác cả trong và ngoài nước. Dù tốt, hay xấu, thị trường vẫn cứ lình xình và ngưỡng cản 1.000 điểm nhiều lần tưởng như dễ dàng vượt qua nhưng không thể.

Đà tăng sáng 30/10 đến chủ yếu từ thông tin tích cực là báo cáo kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp đầu ngành vừa được công bố.

Sau khi các công ty con là Vinhomes và Vincom báo lãi, dường như kỳ vọng công ty mẹ Vingroup cũng sẽ có quý III "ăn nên làm ra" đã đẩy giá cả nhóm lên đóng góp rất nhiều vào sức tăng của thị trường sáng 30/10.

VCB và GAS cũng là các đại diện tăng tốt khi Vietcombank đang là quán quân lợi nhuận 9 tháng đầu năm trong nhóm nhà băng, còn Tổng công ty Khí Việt Nam cũng đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm sau 10 tháng kinh doanh.

Ngược lại, MWG của Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động lại đang tạo áp lực lên thị trường khi giảm 1,6% dù mã này công bố kết quả kinh doanh với lợi nhuận Quý III tăng 32% so với cùng kỳ 2018, lên 856 tỷ đồng. Nhưng có lẽ việc con số này thấp hơn 2 quý liên tiếp ghi nhận lợi nhuận đều trên 1.000 tỷ đồng cũng làm giảm kỳ vọng của nhà đầu tư.

Nhóm nhà băng không tìm được sự đồng thuận cũng là nguyên nhân khiến thị trường chưa thể bứt phá trong khi VCB, MBB, CTG tăng, BID, TCB lại là lực cản.

ACB của Ngân hàng Á Châu cũng là cái tên nổi bật trong nhóm ngân hàng sáng 30/10 khi giao dịch dẫn đầu thị trường với hơn 66 triệu cổ phiếu, trong đó có hơn 60 triệu cổ phiếu trao tay qua thỏa thuận. Mã này cũng tăng 2,1%.

Dòng tiền chưa mặn mà với nhiều mã lớn lại đang chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu nhỏ. Tiêu biểu là FLC và ROS. Khớp lệnh mỗi mã khoảng 12 triệu đơn vị, trong đó, FLC sau 2 phiên tăng trần lại tiếp tục xanh điểm, tăng 2,4%.

Kết thúc phiên giao dịch VN-Index vẫn chưa thể chinh phục mốc 1.000. Tổng hòa phiên sáng 30/10 tăng 3,68 điểm lên 999,55 điểm, giao dịch 91,6 triệu cổ phiếu tương đương 1.719,8 tỷ đồng.

HNX-Index cũng tăng tốt 1,08 điểm lên 105,76 điểm, giao dịch 83,5 triệu cổ phiếu tương đương 1.759,8 tỷ đồng.

Chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm Chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm Nhiều công ty chứng khoán tập trung cho vay để có lãi Nhiều công ty chứng khoán tập trung cho vay để có lãi Vĩ mô ổn định, thị trường chứng khoán Việt Nam tạo sức hút Vĩ mô ổn định, thị trường chứng khoán Việt Nam tạo sức hút

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước