"Vỡ mộng" làm giàu từ tiếp thị liên kết

VTV Digital-Thứ bảy, ngày 11/05/2024 08:50 GMT+7

VTV.vn - Thuế thu nhập cá nhân cần bổ sung lên tới hàng tỷ đồng là con số khiến nhiều người làm tiếp thị liên kết "bật ngửa" sau nhiều năm làm việc.

Cơ hội kiếm tiền cho những người trẻ

Gần đây, khi xem những video ngắn trên các mạng xã hội, các nhà sáng tạo nội dung, họ thường đính kèm những link vào video mình. Khi ấn vào thì nó sẽ là các website/app bán hàng. Đây chính là một trong những hình thức của tiếp thị liên kết hay còn gọi là Affiliate Marketing. 

Thế nhưng mức thuế bao nhiêu lại là câu chuyện đang nóng những ngày qua. Khi có những người làm tiếp thị liên kết có thể phải đóng bổ sung khoản thuế thu nhập cá nhân lũy kế lên đến 35%, tính ra là lên tới hàng tỷ đồng. Nghề cho mức thu nhập hấp dẫn, liệu có còn sức hút hay không?

Vỡ mộng làm giàu từ tiếp thị liên kết  - Ảnh 1.

Tiếp thị liên kết đã ra đời tại Mỹ từ cách đây khoảng 30 năm, được khởi xướng bởi Amazon. Trong mô hình này, các kênh thương mại điện tử sẽ giao cho người làm tiếp thị liên kết các đường link về sản phẩm, công việc của họ là phải làm sao có thật nhiều người xem, theo dõi mình rồi bấm vào các đường link này. Từ đó đưa ra quyết định mua hàng. Mỗi một người mua hàng, người làm tiếp thị liên kết lại được nhận một khoản hoa hồng.

Những phiên livestream bán hàng trên nền tảng Tiktok là một hình thức tiếp thị liên kết đang ngày càng phổ biến. Người livestream không cần phải sở hữu hàng hoá, không cần kho bãi nhưng vẫn được chia sẻ một phần tiền từ doanh số bán hàng ghi nhận được.

Chị Nguyễn Huệ Chi - CEO Học viện livestream TopOne cho biết: "Hoa hồng bao nhiêu là do bạn deal với nhãn hàng chẳng hạn như chiết khấu cho các bạn KOC bên em làm affiliate là khoảng tầm 15%, nhưng bạn muốn bán được nhiều hàng hơn thì bạn chấp nhận chỉ nhận 7 - 8% thôi để giảm giá bán".

Với việc thương mại điện tử đang ngày càng bùng nổ, tốc độ tăng trưởng từ 20 - 30% mỗi năm, tiếp thị liên kết đang dần trở thành một phần không thể thiếu. Những phiên livestream trên nền tảng Tiktok hiện nay có doanh số 10, 20 thậm chí 100 tỷ đồng và số tiền mà streamer nhận về chắc chắn không phải một khoản tiền nhỏ.

Vỡ mộng làm giàu từ tiếp thị liên kết  - Ảnh 2.

Những phiên livestream bán hàng trên nền tảng Tiktok là một hình thức tiếp thị liên kết đang ngày càng phổ biến.

Người làm tiếp thị liên kết phải chịu thuế lên tới cả tỷ đồng

Thu nhập hấp dẫn lại chủ động được công việc của mình, vì thế nhiều người đã quyết định đầu tư bài bản, xây dựng ekip với mong muốn đạt được doanh số bùng nổ và có mức thu nhập cao hơn. Nhưng trên thực tế mọi thứ không đơn giản như vậy.

Anh Nguyễn Văn Quyết - Hà Nội nói: "Mình phải bỏ ra rất nhiều chi phí đầu tư để xây dựng hệ thống truyền thông, chi phí nội dung, chi phí nhân sự, chi phí vận hành chạy quảng cáo".

"Chi phí trả cho quảng Facebook cũng rất lớn. Tính như thế với các kinh doanh của mình thì lợi nhuận nó chỉ bằng khoảng 10% trên tổng doanh thu. Nếu theo cách kê khai này của Shopee thì phải trả mức quá lớn. Lỗ rất nặng…", người kinh doanh tiếp thị liên kết cho hay.

Một số bạn trẻ cho biết, chi phí đầu tư của họ thậm chí chiếm tới 60 - 70% khoản tiền thu về. Vì thế nếu đóng thuế thu nhập cá nhân 35% thì số tiền lên tới hơn 1,5 tỷ đồng và chắc chắn không có lãi.

Vỡ mộng làm giàu từ tiếp thị liên kết  - Ảnh 3.

Nhiều người làm Affiliate đã sốc khi phát hiện mình nợ thuế số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Người làm tiếp thị liên kết họ cho rằng, họ không phải người lao động làm công ăn lương cho sàn thương mại điện tử, mà ở đây họ hợp tác kinh doanh chia sẻ lợi ích với sàn. Khoản thu nhập của họ không thể coi là tiền lương, tiền công, nên việc chịu thuế như một khoản tiền công, tiền lương là không thoả đáng.

Cơ quan thuế nói gì?

Phóng viên VTV đã trao đổi các chuyên gia và cơ quan thuế, họ đều đánh giá việc các sàn thương mại điện tử kê khai khoản thu nhập của nhà tiếp thị liên kết là tiền lương tiền công là phù hợp.

Ông Nguyễn Quý Trung - Phó vụ trưởng Vụ Quản lý thuế Doanh nghiệp nhỏ và vừa và Hộ kinh doanh, cá nhân, Tổng Cục Thuế cho biết: "Đối với loại tiếp thị liên kết, chính sách thuế đã quy định rấ rõ ràng theo nguyên tắc: Trong trường hợp hoa hồng từ các sàn liên kết trả cho cá nhân thì tiền hoa hồng được hiểu là tiền lương, tiền công. Hết năm thì cá nhân hưởng khoản hoa hồng này phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân 7 bậc từ 5 - 35%. Thông tư 40 đã quy định rất cụ thể thế nào là cá nhân kinh doanh thì về nguyên tắc các cá nhân là phải đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế".

Như vậy, trước mắt người làm tiếp thị liên kết vẫn bị tính thuế thu nhập cá nhân theo các mức khác nhau từ 5 - 35% và nếu như muốn được áp dụng mức thuế 7% dành cho cá nhân kinh doanh theo Thông tư 40 những người làm tiếp thị liên kết phải thực hiện đăng ký với sở Kế hoạch Đầu tư, được cấp mã số thuế kinh doanh và thực hiện thay đổi giao kết với nền tảng. Cách tính thuế mới sẽ được tính kể từ các giao dịch và nguồn thu nhập phát sinh sau thời điểm đăng ký thành công.

Đóng thuế tiền tỷ vì kinh doanh tiếp thị liên kết Đóng thuế tiền tỷ vì kinh doanh tiếp thị liên kết

VTV.vn - Nhiều người làm Affiliate đã sốc khi phát hiện mình nợ thuế số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước