Volkswagen tạm dừng việc đầu tư vào Thổ Nhĩ Kỳ

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 16/10/2019 09:31 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Tập đoàn sản xuất ô tô Volkswagen của Đức vừa cho biết đã tạm dừng kế hoạch đầu tư 1,4 tỷ USD vào Thổ Nhĩ Kỳ.

Quyết định trên được đưa ra do những lo ngại về hệ quả tiêu cực đối với danh tiếng của mình trong bối cảnh cộng đồng quốc tế chỉ trích chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria. Trong tuyên bố chính thức, Volkswagen cho biết, việc đầu tư xây dựng nhà máy mới đã bị Hội đồng quản trị của hãng hoãn lại. Volkswagen hiện đang theo dõi sát sao tình hình và quan ngại về những gì đang diễn ra tại Syria. 

Trước đó, hồi đầu tháng 10, hãng xe của Đức này đã thành lập một công ty con tại tỉnh Manisa, miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ để phục vụ dự án đầu tư. Nhà máy trị giá 1,4 tỷ USD của Volkswagen tại đây được dự đoán sẽ là nơi sản xuất các mẫu xe như Passat và Skoda Superb.


Nhiều nước cân nhắc ngừng xuất khẩu vũ khí sang Thổ Nhĩ Kỳ Nhiều nước cân nhắc ngừng xuất khẩu vũ khí sang Thổ Nhĩ Kỳ

VTV.vn - Nhiều nước trên thế giới đang cân nhắc ngừng xuất khẩu vũ khí sang Thô Nhĩ Kỳ do những lo ngại về chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ tấn công lực lượng người Kurd ở Đông Bắc Syria.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước