Volkswagen thua lỗ quý đầu tiên sau 15 năm

Khánh Ly (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 28/10/2015 22:47 GMT+7

Volkswagen xác nhận khoản lỗ quý đầu tiên của hãng trong ít nhất 15 năm. Ảnh: Getty

VTV.vn - Hãng Volkswagen vừa công bố thua lỗ 1,67 tỷ USD trong quý 3. Đây là lần đầu tiên hãng này kinh doanh thua lỗ trong vòng 15 năm qua.

Trong quý này, Volkswagen đã phải dành ra 6,7 tỷ Euro để trang trải chi phí liên quan tới vụ bê bối gian lận khí thải ảnh hưởng tới 11 triệu xe chạy diesel do hãng sản xuất trên toàn cầu.

Với kết quả trên, Volkswagen dự báo lợi nhuận hoạt động của hãng trong cả năm nay sẽ giảm mạnh. Hãng này cũng dự kiến sẽ cắt giảm đầu tư 1 tỷ Euro mỗi năm tại bộ phận chủ chốt của hãng.

Ngoài ra, Volkswagen cũng cho biết, có thể hãng sẽ phải trích lập dự phòng thêm đề phòng trường hợp doanh số giảm sâu vì ảnh hưởng từ vụ bê bối.

Hậu bê bối gian lận khí thải, Volkswagen giảm 1 tỷ Euro đầu tư mỗi năm Hậu bê bối gian lận khí thải, Volkswagen giảm 1 tỷ Euro đầu tư mỗi năm

VTV.vn - Hãng xe ô tô Đức Volkswagen vừa thông báo sẽ giảm khoảng 1 tỷ Euro đầu tư cho thiết kế và công nghệ mỗi năm.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước