Vốn hóa Alibaba và Tencent “bốc hơi” 1.000 tỷ USD

VTV Digital-Thứ tư, ngày 16/03/2022 14:35 GMT+7

Bên ngoài văn phòng của Alibaba. (Ảnh: Reuters)8/

VTV.vn - Tencent Holdings và Alibaba Group chứng kiến giá trị vốn hóa "bốc hơi" 1.000 tỷ USD kể từ khi cổ phiếu của họ trên sàn Hong Kong (Trung Quốc) lao dốc.

Theo Bloomberg, 2 gã khổng lồ công nghệ này chiếm hơn một nửa trong tổng lượng vốn hóa 2.100 tỷ USD bị "bốc hơi" của toàn bộ các cổ phiếu trong rổ chỉ số Hang Seng, tính từ đỉnh điểm tháng 2/2021.

Cổ phiếu công nghệ Trung Quốc giảm giá mạnh khi giới chức Mỹ giám sát chặt chẽ hơn, cùng với đó là những động thái siết chặt kiểm soát của chính quyền Bắc Kinh. Một số công ty công nghệ Trung Quốc còn đối diện với nguy cơ bị hủy niêm yết ở Phố Wall.

Một chỉ số theo dõi các cổ phiếu Trung Quốc niêm yết ở Mỹ đang giao dịch ở mức thấp nhất kể từ năm 2013, sau khi giảm hơn 10% trong 3 phiên liên tiếp.

Năm 2020, tổng vốn hóa thị trường của Alibaba, Tencent và Ant gộp lại lên tới gần 2.000 tỷ USD - lớn hơn nhiều so với những gã khổng lồ thuộc sở hữu nhà nước cộng lại. Điều này khiến chính phủ Trung Quốc lo ngại về sự "bành trướng" của các Big Tech khi họ nắm giữ kho dữ liệu khổng lồ từ hàng trăm triệu người dùng.

Dù khó để có thể dự đoán bước đi tiếp theo của giới chức Trung Quốc, nhưng giới chuyên gia cho rằng, chính quyền Bắc Kinh có thể sẽ tăng cường giám sát hơn nữa các thương vụ mua bán và sáp nhập M&A với hàng trăm công ty khởi nghiệp được gã khổng lồ công nghệ đỡ đầu.

Alibaba của Jack Ma gây thất vọng Alibaba của Jack Ma gây thất vọng

VTV.vn - Lợi nhuận của gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba lao dốc khi đối mặt với các quy định siết chặt từ cơ quan nhà nước và đối thủ cạnh trạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước