Vốn hóa Apple “bốc hơi” 450 tỷ USD từ tháng 9

Anh Đặng (t/h)-Thứ hai, ngày 02/11/2020 15:33 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Sau khi chinh phục thành công mốc 2.000 tỷ USD vốn hóa, giá trị thị trường của tập đoàn Apple đã "bốc hơi" 450 tỷ USD do cổ phiếu giảm liên tục kể từ tháng 9.

Con số 450 tỷ USD này còn lớn hơn cả giá trị vốn hóa của thị trường chứng khoán Thái Lan.

Trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 30/10, giá cổ phiếu Apple giảm giá tới 5,6%, tương đương với mức giá trị vốn hóa của hãng giảm hơn 112 tỷ USD.

Đà rớt mạnh diễn ra khi gã khổng lồ công nghệ Mỹ ghi nhận doanh số bán iPhone không đạt kỳ vọng và không đưa ra dự báo cho quý tới. Dù vậy, Apple hiện vẫn là công ty giá trị lớn nhất nước Mỹ với 1.850 tỷ USD.

Vốn hóa Apple “bốc hơi” 450 tỷ USD từ tháng 9 - Ảnh 1.

Apple công bố iPhone 12 chậm hơn một tháng do tác động của đại dịch COVID-19. (Ảnh: AP)

Mới đây, Apple công bố doanh thu quý tài khóa vừa qua đạt 64,7 tỷ USD, cao hơn mức dự đoán 63,5 tỷ USD của các nhà phân tích Bloomberg. Tuy nhiên, doanh thu quý gần nhất từ iPhone là 26,4 tỷ USD, trong khi kỳ vọng là hơn 27 tỷ USD.

Doanh số iPhone quý vừa qua cũng lao dốc 20% so với cùng kỳ năm 2019. Một phần nguyên nhân là do iPhone 12 ra mắt muộn một tháng vì tác động của dịch COVID-19.

Apple có gần 200 tỷ USD tiền mặt Apple có gần 200 tỷ USD tiền mặt

VTV.vn - Apple đang là một trong những "kho tiền mặt" lớn nhất trong số những công ty hàng đầu của Mỹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước