Vốn hoá của Apple có thể đạt mốc 3.000 tỷ USD vào năm 2022

Ngọc Linh-Thứ năm, ngày 10/06/2021 11:48 GMT+7

VTV.vn - Nhiều chuyên gia phân tích thị trường nhận định, vốn hóa thị trường của Apple đang trên đà đạt ngưỡng 3.000 tỷ USD vào năm 2022.

Theo nhà nhà phân tích Dan Ives thuộc công ty tư vấn Wedbush, hãng công nghệ Apple có thể đạt mốc vốn hoá thị trường 3 nghìn tỷ USD vào năm 2022.

Các số liệu thống kê cho biết, Apple lần đầu vượt ngưỡng vốn hoá 1.000 tỷ USD vào năm 2018. Đến năm 2020, Táo khuyết đã vượt mốc vốn hoá 2.000 tỷ USD. Apple đang trên nhịp 2 năm vốn hóa thị trường tăng thêm 1.000 tỷ USD vào năm 2022.

Được biết, Apple hiện là công ty đắt giá nhất thế giới với mức vốn hoá khoảng 2,1 nghìn tỷ USD. Chuyên gia Dan Ives chia sẻ: "Tôi cho rằng Apple sẽ mất thời gian 12-18 tháng kể từ bây giờ để công ty có thể cán mốc 3 nghìn tỷ USD vốn hoá".

Vốn hoá của Apple có thể đạt mốc 3.000 tỷ USD vào năm 2022 - Ảnh 1.

Chuyên gia Ives nhận định, mảng dịch vụ phần mềm của Apple ở mức khoảng 1.000 tỷ USD ở thời điểm hiện tại. Ông Ives cho rằng, giá trị của mảng dịch vụ này sẽ phải tăng lên mức khoảng 1,500 tỷ USD để vốn hoá của Apple đạt 3.000 tỷ USD trong năm 2011.

Tháng 8/2020, với mức vốn hóa thị trường lên tới 1.817 tỷ USD, Apple đã đánh bại hãng dầu mỏ Saudi Aramco để trở thành gã khổng lồ lớn nhất thế giới về giá trị thị trường. Trước đó, Apple cũng cạnh tranh với tập đoàn Microsoft để dành lấy danh hiệu công ty đại chúng lớn nhất nước Mỹ.

Mới đây, tại sự kiện WWDC 2021 dành cho các lập trình viên, Apple đã chính thức trình làng phiên bản mới nhất của hệ điều hành iOS. Ngoài một số nâng cấp về giao diện, iOS 15 còn mang tới nhiều cải tiến trên trình duyệt Safari, FaceTime, Photos, Apple Maps... cùng hàng loạt tính năng mới.

Vốn hoá của Apple có thể đạt mốc 3.000 tỷ USD vào năm 2022 - Ảnh 2.

iPhone thế hệ mới của Apple được cho là có thêm tùy chọn màu cam.

Theo dự kiến, Apple sẽ trình làng thế hệ iPhone mới vào cuối năm nay. iPhone thế hệ mới của Apple được cho sẽ có nhiều đổi mới về thiết kế và bổ sung thêm nhiều tùy chọn về màu sắc như hồng, cam... Ngoài ra, một số thông tin cho biết thêm, Apple cũng đang thúc đẩy dự án phát triển ô tô tự lái Apple Car.

Apple bị cáo buộc “tham lam” về bài toán lợi nhuận Apple bị cáo buộc “tham lam” về bài toán lợi nhuận

VTV.vn - Epic Games đang sử dụng vụ kiện chống lại Apple để cáo buộc nhà sản xuất iPhone đặc biệt tham lam trong việc tính phí trên App Store.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước