Vốn ODA cho Việt Nam vay sẽ đắt hơn

Đức Minh - Thành Duy (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ tư, ngày 30/03/2016 17:44 GMT+7

VTV.vn - Chỉ còn hơn 1 năm nữa, vốn ODA cho Việt Nam vay sẽ đắt hơn và hạn trả nợ cũng rút ngắn khoảng một nửa so với trước đây.

Ngân hàng thế giới (WB) sẽ chấm dứt nguồn vốn ODA cho Việt Nam bắt đầu từ tháng 7 năm 2017. Trước tình hình này, Bộ Tài chính cho biết, dự kiến trong năm tới, các địa phương sẽ nhận ODA với hình thức vay lại một phần, dù ít hay nhiều. Tuy nhiên để việc cấp và sử dụng ODA theo hình thức này được hiệu quả, Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm.

Về việc cho vay lại vốn ODA đối với các địa phương trong thời gian tới, Bộ Tài chính dự kiến tỷ lệ vay lại nhiều hay ít phụ thuộc vào năng lực của từng tỉnh, thành phố. Như vậy có nghĩa là địa phương dù khó khăn đến mấy cũng không được cấp không vốn ODA nữa, mà sẽ phải trả nợ một phần, ít nhất cũng là 10%.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước