Vụ nổ ở Thiên Tân (Trung Quốc): Nhiều dây chuyền sản xuất ô tô đình trệ

Hồng Hạnh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 18/08/2015 15:24 GMT+7

Hàng nghìn xe hơi đắt tiền bị thiêu rụi trong vụ nổ ở Thiên Tân. (Ảnh: FT)

VTV.vn - Hai vụ cháy nổ lớn hôm 13/8 đã khiến 10.000 chiếc xe tại cảng Thiên Tân bị phá hủy và hoạt động của nhiều nhà sản xuất ô tô chững lại.

Thiên Tân không chỉ có một trong những hải cảng sầm uất bậc nhất thế giới mà còn là nơi tập trung của nhiều nhà máy sản xuất và lưu kho ô tô lớn.

Hãng Renault của Pháp thông báo, xuất khẩu xe của hãng vào Trung Quốc trong tháng 8 và 9 sẽ giảm sau khi hơn 1000 chiếc xe Renault bị thiêu rụi trong vụ nổ. Trong khi đó, hãng Toyota cũng cho biết sẽ tạm ngừng dây chuyền sản xuất ở Thiên Tân cho tới ngày 19/8 để đảm bảo an toàn. Cùng với đó, nhiều nhà máy cũng đã phải dừng hoạt động do công nhân bị thương và công xưởng bị phá hủy.

Theo ngân hàng Credit Suisse, số tiền bảo hiểm về sinh mạng và thiệt hại tài sản trong vụ nổ ở Thiên Tân có thể lên tới 1,5 tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước