Vựa phật thủ lớn nhất miền Bắc tất bật những ngày cận Tết

VTV Digital-Thứ tư, ngày 04/01/2023 12:35 GMT+7

VTV.vn - Tại vựa phật thủ lớn nhất miền Bắc (xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội), người người, nhà nhà đang tất bật thu hoạch cho một vụ mùa rộn ràng nhất.

Phật thủ chắc hẳn là loại quả quen thuộc với nhiều gia đình bởi với hình dáng như những ngón tay chụm lại giống bàn tay Phật, trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt, quả phật thủ mang ý nghĩa may mắn, tài lộc, rước tâm an. Loại quả này thường được lựa chọn khi bày mâm ngũ quả trong những ngày Tết Nguyên đán sắp tới. Chính vì vậy, tại vựa phật thủ lớn nhất miền Bắc (xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội), người người, nhà nhà đang tất bật thu hoạch cho một vụ mùa rộn ràng nhất mà họ đã trông đợi trong suốt 1 năm.

Là loại quả trưng Tết được nhiều người ưa chuộng với ý nghĩa mang lại sự may mắn, tài lộc, bên cạnh việc cho ra hoa vào tháng 8 để thu hoạch đúng vào dịp Tết, thời điểm này, những người làm vườn còn tỉ mỉ kiểm tra, chăm sóc để quả phật thủ đến tay người tiêu dùng với mẫu mã đẹp mắt nhất.

Vựa phật thủ lớn nhất miền Bắc tất bật những ngày cận Tết - Ảnh 1.
Vựa phật thủ lớn nhất miền Bắc tất bật những ngày cận Tết - Ảnh 2.
Vựa phật thủ lớn nhất miền Bắc tất bật những ngày cận Tết - Ảnh 3.

Mỗi gốc cây trung bình cho ra từ 50 - 70 quả phật thủ, mỗi vườn có từ 300 - 500 gốc cây, do đó vào cao điểm vụ thu hoạch, các nhà đều phải thuê thêm nhân công để đảm bảo tiến độ thu hái và vận chuyển.

Bà Nguyễn Thị Bé - xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội - cho biết: "Vườn nào cũng phải thuê người, vườn to thì thuê hơn chục người, vườn bé thì thuê độ 7 - 8 người. Từ 7h sáng đến 7h tối, người thì cắt, người thì xe, người thì gói, người thì dán. Vui lắm, nhộn nhịp lắm, hàng Tết mà".

Là vựa trồng phật thủ lớn nhất miền Bắc, với kinh nghiệm hàng chục năm cùng thời thiết được cho là thuận lợi, cây phật thủ năm nay cho ra nhiều quả đẹp với đa dạng giá cả, hiện đều đã được thương lái trên cả nước đặt mua từ sớm.

Vựa phật thủ lớn nhất miền Bắc tất bật những ngày cận Tết - Ảnh 4.
Vựa phật thủ lớn nhất miền Bắc tất bật những ngày cận Tết - Ảnh 5.

Chị Nguyễn Thị Nga - chủ vườn cây phật thủ xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội - chia sẻ: "Giá dao động từ 800.000 - 1.000.000 đồng/quả. Còn loại bé hơn thì chúng tôi bán giá 200.000 đồng, loại này phổ biến nhất, bé hơn nữa thì 70.000 - 80.000 đồng, loại 3 chỉ khoảng 20.000 đồng".

Chị Nguyễn Thị Thoa - chủ vườn cây Phật thủ xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội - cho biết: "Thành phố Hà Nội là tiêu thụ nhiều nhất rồi đến các tỉnh lân cận như Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An…. Vườn nhiều thì hơn 1 tỉ đồng, vườn nhỏ thì 500 - 700 triệu đồng. Cây này mang lại lợi nhuận cao, tuy chăm sóc khó một tí. Dân Đắc Sở sống bằng nghề này cả".

Vựa phật thủ lớn nhất miền Bắc tất bật những ngày cận Tết - Ảnh 6.

Nâng niu từng quả phật thủ từ khi cây ra hoa kết trái rồi thu hoạch cho đến đóng gói, vận chuyển, những chuyến hàng đang được nhanh chóng chuyển đi khi ngày Tết đang đến gần. Cuộc sống của người dân tại đây cũng đang được thay da đổi thịt từ chính việc trồng loại cây đem lại sự may mắn này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước