Vùng trồng hoa Thái Phiên (Lâm Đồng) được công nhận là vùng nông nghiệp công nghệ cao

Thu Giang - Tường Đại (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 15/08/2017 06:56 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Lâm Đồng vừa trao quyết định công nhận vùng trồng hoa Thái Phiên là vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đầu tiên của tỉnh.

Vùng trồng hoa Thái Phiên vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng trao quyết định công nhận là vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đầu tiên của tỉnh.

Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Phiên có diện tích 150 ha, thuộc phường 12, thành phố Đà Lạt, canh tác chính về hoa cúc. Khu vực được công nhận đã đáp ứng được các tiêu chí về trình độ sản xuất, liên kết tiêu thụ, đảm bảo điều kiện về môi trường và cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất. Đặc biệt là sản phẩm nông nghiệp của vùng phải đạt giá trị kinh tế cao và có thương hiệu trên thị trường.

Vùng trồng hoa Thái Phiên vốn là vùng trồng hoa lâu đời, đã được công nhận là làng nghề truyền thống của Lâm Đồng. Hiện, tỉnh Lâm Đồng đã quy hoạch 19 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích gần 4.000 ha.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước