Vùng Vịnh không còn là "miền đất hứa" của lao động chất lượng cao

Vân Anh (PV Đài THVN thường trú tại Trung Đông)-Thứ tư, ngày 30/09/2020 10:06 GMT+7

VTV.vn - Sự thoái trào của giá dầu cùng những diễn biến phức tạp của dịch bệnh đã khiến cho vùng Vịnh không còn trở thành mảnh đất màu mỡ của các lao động chuyên gia kỹ thuật cao.

Đang có một xu hướng rời đi của lao động kỹ thuật cao khỏi các quốc gia vùng Vịnh. Những nền kinh tế giàu dầu mỏ xưa nay vẫn dựa chủ yếu vào lao động nhập cư, thậm chí những ngành nghề chủ chốt không thể thiếu bàn tay quản lý của người nước ngoài nhưng nay nhiều lao động đã không còn xem đây là miền đất hứa.

Từ một Giám đốc điều hành Tập đoàn điện tử gia dụng lớn thứ 3 Dubai, ông Niranjan giờ bắt đầu hồ sơ xin việc như ông từng làm cách đây 30 năm.

"Tôi đến với Eros khi doanh thu tập đoàn chỉ khoảng 160 triệu USD/năm. Chưa đầy 10 năm sau chúng tôi đẩy doanh số lên gấp 7 lần. Tuy nhiên, một ngày, ông chủ người bản địa nói với tôi rằng dịch COVID-19 ảnh hưởng quá lớn, cơ hội việc làm ít ỏi còn lại sẽ dành cho con cháu của họ và tôi bị sa thải", ông Niranjan Gidwani - cựu Giám đốc điều hành Tập đoàn Điện tử Gia dụng Eros, UAE nói.

Vùng Vịnh không còn là miền đất hứa của lao động chất lượng cao - Ảnh 1.

Đang có một xu hướng rời đi của lao động kỹ thuật cao khỏi các quốc gia vùng Vịnh. (Ảnh minh họa: AsiaNews).

Anh Vladislav (công ty Kỹ thuật Dịch vụ Dầu khí Schlumberger, UAE) đang sắp xếp nốt những vật dụng cá nhân cuối cùng cho chuyến hồi hương vào tuần sau. Giá dầu giảm kỷ lục đã khiến công ty nơi anh làm việc phải cắt giảm 1/3 lực lượng lao động. Biến mất mát thành cơ hội, Vlad quyết định mang kinh nghiệm 12 năm trở về khởi nghiệp tại quê hương. .

"COVID-19 như giọt nước tràn ly. Tôi cho rằng, sẽ có một cuộc dịch chuyển lao động lớn khỏi vùng Vịnh thời gian tới. Về phần mình, trước mắt tôi sẽ hoàn thành chương trình học thạc sỹ và tính phương án kinh doanh riêng. Tôi luôn ấp ủ các ý tưởng và bây giờ là cơ hội tốt để thực hiện ước mơ", anh Vladislav nói.

Theo ước tính của Viện Kinh tế Trung Đông, có khoảng 1 triệu việc làm bị cắt giảm ở Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất và 3 triệu người nước ngoài sẽ rời vùng Vịnh chỉ trong năm nay.

Vùng Vịnh không còn là miền đất hứa của lao động chất lượng cao - Ảnh 2.

Vùng Vịnh không còn trở thành mảnh đất màu mỡ của các lao động chuyên gia kỹ thuật cao. (Ảnh minh họa: The Guardian)

"Lao động nhập cư chất lượng cao như xương sống của nền kinh tế. Tuy nhiên, sau từng ấy năm cống hiến mà không có tương lai, chúng tôi buộc phải tìm kiếm một mảnh đất mới để gắn bó", ông Niranjan Gidwani cho hay.

Không còn bận rộn 12 tiếng một ngày, Vlad giờ dành toàn bộ thời gian nghỉ ngơi bên gia đình chuẩn bị cho một hành trình mới. Những sự rời đi lần lượt của các chuyên gia như Vlad, đang để lại một khoảng trống lớn trong nền kinh tế vùng Vịnh - nơi mà phần lớn các vị trí quan trọng là do lao động nước ngoài nắm giữ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước