Warren Buffett đổi “khẩu vị” đầu tư sang lĩnh vực fintech

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 07/05/2019 15:16 GMT+7

Warren Buffett. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Huyền thoại Warren Buffett vốn nổi tiếng là tránh đầu tư vào lĩnh vực phát triển nhanh và khó đoán như công nghệ, nhưng dường như "khẩu vị" của tỷ phú này đã thay đổi.

Năm 2018, Tập đoàn Berkshire của tỷ phú Buffett đã rót vốn vào Paytm, công ty thanh toán di động lớn nhất Ấn Độ và mua cổ phần trong hãng xử lý thanh toán StoneCo của Brazil với tổng số tiền đầu tư lên tới 600 triệu USD. Đây là hai công ty fintech chuyên tập trung vào các thị trường mới nổi và giữ vị trí thống trị thị trường địa phương.

Ông Buffett cũng quan tâm tới thị trường châu Á, theo đó, các công ty fintech tiềm năng của Trung Quốc có thể sẽ giúp Berkshire thực hiện nhiều mục tiêu hấp dẫn của mình trong tương lai.

Tỷ phú Warren Buffett mất gần 4 tỷ USD vì cổ phiếu Apple Tỷ phú Warren Buffett mất gần 4 tỷ USD vì cổ phiếu Apple

VTV.vn - Tỷ phú Warren Buffett đã mất gần 4 tỷ USD khi cổ phiếu của Apple có một ngày tồi tệ nhất ở Phố Wall trong hơn 4 năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước