WB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc

VTV Digital-Thứ năm, ngày 09/06/2022 15:04 GMT+7

Ảnh minh họa - Ảnh: Xinhua.

VTV.vn - Theo dự báo mới nhất từ Ngân hàng Thế giới (WB), tăng trưởng của nền kinh tế lớn số 2 thế giới là Trung Quốc có thể chững lại đáng kể trong năm nay.

WB ước tính kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng ở mức 4,3% trong năm 2022, giảm 0,8 điểm phần trăm so với dự báo trước đó của tổ chức này.

Lý do là các biện pháp phong tỏa tại nhiều tỉnh thành nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 khiến hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng tiếp tục đình trệ, kéo các chỉ số kinh tế xuống mức thấp nhất trong 2 năm qua.

Giám đốc của WB phụ trách khu vực Trung Quốc, Mông Cổ và Hàn Quốc, ông Martin Raiser cho biết, trong ngắn hạn, Trung Quốc sẽ phải giải quyết "bộ đôi thách thức" gồm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và thúc đẩy kinh tế tăng trưởng.

WB dự báo hoạt động kinh tế của Trung Quốc sẽ dần phục hồi vào nửa cuối năm 2022 nhờ các gói kích thích kinh tế của Chính phủ cũng như các biện pháp phòng dịch được nới lỏng hơn. Nhu cầu tiêu dùng trong nước sẽ dần hồi phục, song chỉ bù đắp được phần nào những thiệt hại trong thời gian dịch bệnh trước đó.

Trung Quốc công bố gói biện pháp hỗ trợ kinh tế Trung Quốc công bố gói biện pháp hỗ trợ kinh tế

VTV.vn - Ngày 31/5, Quốc vụ viện Trung Quốc đã công bố một gói 33 biện pháp bao trùm các lĩnh vực tài chính, đầu tư và sản xuất.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước