WB sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam ở mức tối đa

Quỳnh Trang-Thứ ba, ngày 07/05/2013 21:20 GMT+7

Ảnh: chinhphu.vn

Đó là phát biểu của Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương Axel van Trotsenburg tại buổi làm việc với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chiều 7/5.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới đang phát triển tích cực và khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với Ngân hàng này trong giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ. Thủ tướng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới đối với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, giảm nghèo của Việt Nam cũng như mong muốn định chế tài chính quốc tế này sẽ tiếp tục có các hoạt động thiết thực, hiệu quả hơn trong tư vấn chính sách cho Việt Nam.

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới khẳng định: Ngân hàng này sẽ tiếp tục quan tâm, dành cho Việt Nam một nguồn lực tài chính ở mức tối đa để góp phần cùng Việt Nam thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ nhằm giải ngân nguồn vốn hỗ trợ ở mức cao nhất.

Ông Axel van Trotsenburg cũng khẳng định, Ngân hàng Thế giới luôn sát cánh, đồng hành cùng Việt Nam cũng như sẵn sàng chia sẻ, tư vấn chính sách cho Việt Nam nhất là các chính sách liên quan đến ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng. Đồng thời sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn vốn, thúc đẩy hợp tác Công - Tư cũng như hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực hợp tác mới mà Việt Nam có nhu cầu.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã trao đổi nhiều vấn đề mà Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới quan tâm liên quan đến các chính sách của Việt Nam về ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo việc làm cho người lao động và công tác giảm nghèo.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước