WB: Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu về thu hút vốn FDI

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 06/09/2018 17:32 GMT+7

Ông Sebastian Eckardt, chuyên gia kinh tế trưởng của WB tại Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Thu hút FDI là một mảnh ghép rất thành công trong bức tranh kinh tế của Việt Nam trong vòng 3 thập kỷ qua.

Theo ông Sebastian Eckardt - chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam - sau 30 năm, Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu về thu hút vốn FDI.

Thống kê từ Ngân hàng Thế giới cho biết, đến nay đã có khoảng 12.000 doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đóng góp 25% tổng vốn đầu tư toàn xã hội và 20% GDP của cả nước.

Bất động sản đứng đầu trong thu hút vốn FDI Bất động sản đứng đầu trong thu hút vốn FDI

VTV.vn - Theo Tổng cục Thống kê, đầu tư trực tiếp của nước ngoài tính đến hết nửa đầu năm 2018 đã thu hút gần 1.400 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt gần 11,8 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước