WTJ: Bắc Kinh hạ nhiệt trong việc thúc đẩy "Made in China 2025"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 13/12/2018 18:14 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Washingtonpost)

VTV.vn - Tờ Wall Street Journal hôm 12/12 đưa tin, Bắc Kinh đang có kế hoạch thay thế chiến lược Sản xuất tại Trung Quốc - "Made in China 2025" bằng một chính sách mới.

Điều này nhằm cân bằng lại tham vọng của Bắc Kinh trong việc chiếm thế thượng phong trong ngành sản xuất. Ngoài ra, Trung Quốc sẽ cởi mở hơn với sự tham gia của các công ty nước ngoài vào thị trường nội địa trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung khó có thể giải quyết một sớm một chiều. Cũng theo tờ báo này, kế hoạch sẽ được thực thi vào đầu năm tới.

Trong bản hướng dẫn mới nhất gửi các đến chính quyền địa phương được đăng tải trên trang mạng của chính phủ nước này hôm thứ 2 đầu tuần, Bắc Kinh đã bỏ cụm từ 'Made in China 2025' - một sáng kiến nhằm đưa Trung Quốc bắt kịp với các đối thủ trên toàn cầu trong các lĩnh vực kinh tế then chốt được đưa ra hồi năm 2015.

Cũng trong bản hướng dẫn này, Bắc Kinh đã thay đổi các thứ tự ưu tiên để tập trung nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng và xử lý ô nhiễm nguồn nước. Tập trung hỗ trợ khu vực nhà đầu tư nước ngoài, cởi mở thị trường…

Chiến lược 'Made in China 2025' đầy tham vọng được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công bố năm 2015, khi chọn ra 10 nhóm ngành ưu tiên, trong đó có công nghệ thông tin, robot, chất bán dẫn, công nghệ sinh học. Với chiến lược này, Bắc Kinh mong muốn các doanh nghiệp nội địa sẽ làm chủ công nghệ khi có thể tự sản xuất từ 60 - 80% linh kiện lắp ráp; hướng tới việc độc lập, giảm phụ thuộc vể công nghệ của nước khác.

Rõ ràng, mục đích hoàn toàn chính đáng, song cách Trung Quốc thực hiện kế hoạch 'Made in China 2025' lại khiến nhiều quốc gia lo ngại, đặc biệt là phía Mỹ.

Trong 10 chính sách khuyến khích 'Made in China 2025' có 7 chính sách biệt đãi doanh nghiệp Trung Quốc và 3 chính sách yêu cầu doanh nghiệp nước ngoài phải chuyển giao công nghệ.

Mức độ lo ngại của Mỹ đã được thể hiện trong một báo cáo được đưa ra bởi Văn phòng đại diện thương mại Mỹ cuối tháng 3 vừa qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước