WTO hạ dự báo tăng trưởng thương mại thế giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 28/09/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu trong năm nay và năm tiếp theo.

Nguyên nhân được đưa ra là do hệ quả từ tình trạng căng thẳng thương mại trên toàn thế giới hiện nay. Tuy nhiên, WTO cũng cho biết đây không phải lí do duy nhất.

Dự báo khối lượng thương mại hàng hóa sẽ tăng 3,9% trong năm nay và 3,7% vào năm 2019, giảm so với mức dự báo đưa ra hồi tháng 4. WTO cho rằng chính việc thắt chặt chính sách tiền tệ ở các nước phát triển cũng ảnh hưởng tới thương mại quốc tế. 

Biện pháp này sẽ làm cho giá trị đồng tiền ở những thị trường mới nổi suy yếu, khiến các nước này có ít tiền để chi trả cho hàng hóa nhập khẩu hơn. Ngoài ra, việc Trung Quốc chuyển hướng sang thúc đẩy tiêu dùng cũng ảnh hưởng tới nhu cầu nhập khẩu, qua đó làm giảm khối lượng thương mại tổng thể của thế giới.

Giới đầu tư lo ngại leo thang căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Giới đầu tư lo ngại leo thang căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

VTV.vn - Giới đầu tư không đặt nhiều kỳ vọng vào việc hạ nhiệt căng thẳng thương mại Mỹ - Trung từ nay đến cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng 11 tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước