WTO: Trung Quốc trợ giá nông sản vượt mức cho phép

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 01/03/2019 09:56 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Theo phán quyết của một ủy ban thuộc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Bắc Kinh đã thực hiện các chương trình trợ giá nông sản vượt mức cho phép.

WTO đã chấp nhận khiếu nại từ phía Mỹ về việc Chính phủ Trung Quốc đã trả giá quá cao cho một số nông sản của nông dân nước này trong giai đoạn 2012 - 2015, qua đó hạn chế cơ hội để nông sản cùng loại của Mỹ có thể thâm nhập vào thị trường Trung Quốc. 

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer kêu gọi Bắc Kinh cần sớm tuân thủ các nghĩa vụ đối với WTO. 

Về phần mình, Trung Quốc đã phản đối phán quyết này và cho biết mình không vi phạm giới hạn do WTO đặt ra. Ngoài Trung Quốc, một quốc gia châu Á khác là Ấn Độ cũng đang phải đối mặt với khiếu nại tương tự từ Mỹ và Canada.

Giải pháp kiểm soát và tăng giá trị nông sản Việt Nam Giải pháp kiểm soát và tăng giá trị nông sản Việt Nam

VTV.vn - Hiện những sản phẩm nông nghiệp với thương hiệu “Made Việt Nam” đang dần chinh phục được người tiêu dùng và cũng đem lại nguồn thu nhập cao cho người nông dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước