Xây dựng chuỗi giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực tại Bến Tre

Quỳnh Mai (VTV9)-Thứ tư, ngày 19/09/2018 10:02 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Bến Tre đã tổ chức Diễn đàn kêu gọi, thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Diễn đàn thu hút gần 250 doanh nghiệp và hợp tác xã tham gia.

Mặc dù có lợi thế đặc biệt về cây trái, du lịch miệt vườn, thủy hải sản..., ngành Nông nghiệp tỉnh Bến Tre trong những năm qua vẫn phát triển khá chậm so với yêu cầu thực tế. Nguyên nhân lớn nhất khiến nông nghiệp Bến Tre chưa bứt phá là do nông dân còn sản xuất manh mún, thiếu các doanh nghiệp đầu kéo cung cấp vật tư đầu vào, vừa ổn định đầu ra trên thị trường.

Để giải quyết khó khăn cũng như tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, minh bạch cho các doanh nghiệp, sắp tới tỉnh Bến Tre sẽ tăng cường thiết lập các tổ hợp tác, hợp tác xã để nông dân vừa liên kết chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời được hưởng thêm nhiều chính sách ưu đãi.

Tỉnh Bến Tre sẽ triển khai nhanh chóng Nghị định 57 của Chính phủ, trong đó nổi bật là việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, thuê đất đến 5 năm hoặc giảm đến 50% trong 10 năm tiếp theo, qua đó khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Đặc biệt, tỉnh cam kết bảo vệ môi trường trong lành, không để đô thị hóa làm ảnh hưởng đến chất lượng phát triển nông nghiệp.  


Tái cấu trúc sản xuất nông nghiệp và phát triển sản phẩm chủ lực ở ĐBSCL Tái cấu trúc sản xuất nông nghiệp và phát triển sản phẩm chủ lực ở ĐBSCL

VTV.vn - Vùng ĐBSCL phải tái cấu trúc sản xuất nông nghiệp, khẩn trương xây dựng các chuỗi sản phẩm chủ lực, chất lượng cao, thương hiệu đủ mạnh... để cạnh tranh xuất khẩu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước