Xây dựng cơ chế giảm thiểu rủi ro cho gỗ xuất khẩu

Trịnh Huyền-Thứ hai, ngày 13/06/2022 12:30 GMT+7

VTV.vn - Theo Tổ chức lâm nghiệp Forest Trends, thương mại gỗ bền vững giữa các quốc gia cần xây dựng cơ chế giảm thiểu rủi ro, để tối đa hóa cơ hội giao thương.

Riêng với thị trường Trung Quốc, quốc gia cung cấp gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam, và cũng là 1 trong 5 thị trường xuất khẩu lớn nhất của ngành gỗ, thiết lập cơ chế giảm thiểu rủi ro là điều các doanh nghiệp, hiệp hội ngành gỗ 2 nước đang phối hợp thực hiện, thông tin tại Hội thảo trực tuyến Doanh nghiệp gỗ Việt Nam - Trung Quốc vừa diễn ra cuối tuần qua.

Việt Nam chủ yếu xuất khẩu gỗ nguyên liệu sang Trung Quốc với hơn 20 sản phẩm, trong đó chủ yếu là dăm gỗ và ván bóc - 2 sản phẩm của ngành gỗ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng năm của Việt Nam. Còn xuất khẩu sản phẩm gỗ chiếm dưới 20% tổng kim ngạch.

Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam kỳ vọng, cộng đồng doanh nghiệp 2 nước có những kiến nghị với 2 Chính phủ, cơ quan quản lý để có những hỗ trợ doanh nghiệp, từ đó phát triển thêm giao thương 2 quốc gia.

Xây dựng cơ chế giảm thiểu rủi ro cho gỗ xuất khẩu - Ảnh 1.

Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu. (Ảnh: TTXVN)

"Phải theo đúng quy định của pháp luật nhà nước, đúng thông lệ quốc tế, không để xảy ra hiểu hiểu lầm về một số biểu hiện như: không sử dụng gỗ bất hợp pháp; không lẩn tránh thuế, không gian lận xuất xứ. Đây là một trong những yêu cầu Chính phủ Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp phải chấp hành", ông Cao Chí Công, Phó Chủ tịch Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam, nói.

Khẳng định Việt Nam là thị trường quan trọng của gỗ Trung Quốc, đại diện Học viện Lâm nghiệp Trung Quốc cũng cho rằng cần xây dựng cơ chế giảm thiểu rủi ro.

"Việc tuân thủ các quy định pháp lý, thiết lập mối quan hệ, thiết lập các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát rủi ro, cải thiện tốt hơn chuỗi cung ứng..., chúng tôi cũng mong muốn có sự hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp gỗ Việt Nam", bà Hải Linh, Đại diện Học viện Lâm nghiệp Trung Quốc, cho biết.

Năm 2021, Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc 1,49 tỷ USD, với sự tham gia của hơn 500 doanh nghiệp và chi 1,1 tỷ USD nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ với khoảng hơn 1.000 doanh nghiệp tham gia. Tiếp tục mở rộng giao thương sẽ tạo cơ hội cho doanh nghiệp 2 nước cùng phát triển.

Hoa Kỳ điều tra lẩn tránh thuế chống bán phá giá tủ gỗ Việt Nam Hoa Kỳ điều tra lẩn tránh thuế chống bán phá giá tủ gỗ Việt Nam

VTV.vn - Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa thông báo khởi xướng điều tra lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam và Malaysia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước