Xây dựng tuyến đường sắt trị giá 1,98 tỷ USD kết nối Lào và Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 22/10/2019 09:24 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Tuyến đường sắt mới có tổng chiều dài khoảng 400km, chạy từ huyện Thakhek (Lào) đến cảng Vũng Áng của Việt Nam.

Một quan chức Indonesia cho biết Liên danh phát triển đường sắt Indonesia có kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt trị giá khoảng 1,98 tỷ USD kết nối Lào với Việt Nam.

Tuyến đường sắt mới có tổng chiều dài khoảng 400km, chạy từ huyện Thakhek (Lào) đến cảng Vũng Áng của Việt Nam.

Dự án cũng sẽ hỗ trợ hoạt động xuất khẩu than từ Indonesia sang Lào với tổng khối lượng 6,5 triệu tấn/năm, cũng như xuất khẩu 1 triệu tấn kali/năm từ Lào sang Indonesia.

Khai trương tuyến vận tải đường sắt Việt Nam-Tây Nam Trung Quốc Khai trương tuyến vận tải đường sắt Việt Nam-Tây Nam Trung Quốc

VTV.vn - Chuyến tàu hàng đầu tiên trên tuyến vận tải đường sắt dài 854 km kết nối Việt Nam với khu vực Tây Nam Trung Quốc đã chính thức khởi hành vào chiều 13/6.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước