Xem xét đưa một số dự án ra khỏi danh sách 12 dự án thua lỗ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 08/04/2019 22:10 GMT+7

VTV.vn - Đề xuất này được lãnh đạo Bộ Công Thương đưa ra trong bối cảnh một số dự án hiện nay làm ăn có lãi liên tiếp.

Thực tế này cho thấy, quá trình tái cơ cấu 12 dự án yếu kém của Bộ Công Thương trong 2 năm qua đã bắt đầu mang lại hiệu quả khi nhà nước không những không phải rót thêm kinh phí từ ngân sách mà nhiều dự án đã có dấu hiệu phục hồi và phát triển.

Sau gần 3 năm dừng hoạt động, nhà máy xơ sợi Đình Vũ khi hoạt động trở lại đã kêu gọi được nhà đầu tư chiến lược tham gia vào việc tái cơ cấu nhà máy. Kết quả này có được là nhờ sự thay đổi về tư duy, đặc biệt là hướng tiếp cận theo thị trường trong quá trình tái cơ cấu các dự án yếu kém.

Dự kiến trong tháng 4 này, 12 dự án yếu kém của Bộ Công Thương sẽ được chuyển về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước. Đây là biện pháp nhằm tập trung đầu mối để giải quyết các bất cập, khó khăn trong xử lý thoái vốn và các vấn đề pháp lý tranh chấp hợp đồng ở một số dự án.

Hướng đi nào cho 12 dự án thua lỗ nghìn tỷ của ngành công thương? Hướng đi nào cho 12 dự án thua lỗ nghìn tỷ của ngành công thương?

VTV.vn - Chính phủ đã yêu cầu NHNN chỉ đạo các NHTM xem xét cơ cấu nợ và đảm bảo vốn cho các dự án khả thi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước