Nông dân ĐBSCL khốn đốn vì xoài rớt giá

CBS-Thứ ba, ngày 29/04/2014 13:28 GMT+7

Ảnh minh họa

Sau rau màu bị bỏ chết đầy đồng, dưa hấu, củ sắn giá một kg chưa bằng cốc trà đá, đến nay hàng nghìn nhà vườn xoài tại ĐBSCL lại tiếp tục chịu cảnh xoài đầy cây, thối đầy gốc mà chẳng thể tìm ra thương lái.

Nguyên nhân là do năm nay xoài được mùa, năng suất bình quân lên đến 500 kg/cây, có cây lên đến 700 kg/cây. Mặt khác, trước đây Trung Quốc đang nhập mạnh xoài của Việt Nam, nay lại bỗng ngừng nhập khẩu.

Ngoài ra, việc vận chuyển xoài cũng đang gặp khó khăn khi qua các trạm cân tải trọng xe, chủ xe đòi tăng giá nếu chở đúng tải còn chở quá tải như trước thì không chịu. Giá đã xuống trong khi lại tăng tiền vận chuyển, nên thương lái không còn mặn mà mua xoài.

Xuất phát từ thực tế trên, hiện nhiều nông dân trồng xoài tại ĐBSCL đang rất khốn đốn. Tại tỉnh Tiền Giang, địa phương có diện tích trồng xoài hàng đầu khu vực ĐBSCL với hơn 4.000ha đã bước vào vụ thu hoạch rộ và đang trên đà rớt giá.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước