Xu hướng chuyển đổi của ngành xổ số trong thời đại số

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 18/04/2019 16:39 GMT+7

VTV.vn - Hội nghị xổ số châu Á Thái Bình Dương APLA vừa được tổ chức tại Đà Nẵng với chủ đề "Công ty xổ số trong thời đại kỹ thuật số: Phi trung gian, suy thoái hoặc chuyển mình".

Diễn ra trong 2 ngày, hội nghị thu hút hơn 130 doanh nghiệp, chuyên gia đến từ các nước trong khu vực để cùng nhau bàn về những thách thức chuyển đổi của ngành xổ số trong thời đại công nghệ. Theo đó, ngành xổ số đang đứng trước 2 con đường: một là phải thay đổi để chuyển mình, hai là suy thoái. Và để giải được bài toán này chỉ có 2 chữ "công nghệ".

Dù doanh thu toàn ngành xổ số trong khu vực đã đạt con số 21 tỷ USD, tuy nhiên, theo Chủ tịch hiệp hội Xổ số châu Á - Thái Bình Dương, ngành xổ số chỉ đang chủ yếu được vận hành theo phương thức truyền thống, phải bán hàng qua nhiều khâu trung gian.

Phương thức này đã đến lúc cần phải thay đổi: ứng dụng công nghệ để tiết giảm khâu trung gian, nhằm giảm chi phí, minh bạch thông tin, đem lại nguồn lợi tốt hơn cho ngành, cũng như cho ngân sách địa phương.

Tại hội nghị, các chuyên gia cũng khẳng định trong tương lai, các kênh bán hàng truyền thống sẽ giảm dần, thay vào đó, các ứng dụng kỹ thuật số trong triển khai kinh doanh, bán vé trực tuyến sẽ là một xu hướng phát triển tất yếu của ngành. Và thị trường xổ số Việt Nam cũng không nằm ngoài cuộc chơi này.

Ở góc độ vĩ mô, theo các chuyên gia, việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào ngành xổ số sẽ giúp các cơ quan, tổ chức làm chính sách đưa ra những chính sách bảo vệ người chơi tốt hơn, thoát khỏi những cá nhân, tổ chức kinh doanh xổ số bất hợp pháp, như nạn "lô, đề" hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước